Đặc phái viên Mỹ - Hàn thảo luận về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim và Đặc phái viên Hàn Quốc về Hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên Kim Hong-kyun đã gặp nhau tại Seoul.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, 2 đặc phái viên viên dự kiến thảo luận về các biện pháp đối phó với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân thứ 5 của nước này hôm 9/9 vừa qua. Hai nước đã nhất trí hợp tác chặt chẽ tăng cường áp lực và các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và hai quan chức quân đội. (Ảnh: KCNA).

Sáng 13/9, 2 máy bay ném bom siêu thanh chiến lược của Mỹ B-1 Lancerđã bay qua vùng trời của Hàn Quốc trong một động thái nhằm thể hiện sự đoàn kết của 2 nước và thị uy trước Triều Tiên.

Hai máy bay này bay ở tầm thấp quanh khu vực căn cứ không quân Osan, cách Khu phi quân sự hóa ở biên giới Triều Tiên – Hàn Quốc khoảng 77km và cách thủ đô Seoul khoảng 40km.

Chuyến bay này vốn được lên lịch vào ngày 12/9 nhưng phải trì hoãn do điều kiện thời tiết bất lợi ở đảo Guam, nơi 2 chiếc máy bay này cất cánh.

Động thái đưa ra sau khi Hàn Quốc ngày 12/9 cảnh báo, Triều Tiên có thể tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân bất cứ lúc nào sau vụ thử hôm 9/9 vừa qua./.

Diệu Hương/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/dac-phai-vien-my-han-thao-luan-ve-vu-thu-hat-nhan-cua-trieu-tien-549737.vov