Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Triều Tiên tới Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách về Triều Tiên Stepphen Biegun ngày 10/9 bắt đầu có chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 2 ngày, đánh dấu lần đầu tiên nhà ngoại giao này của Mỹ tới Hàn Quốc kể từ khi nhậm chức.

Đặc phái viên của Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ ngoại giao Hàn Quốc cho biết đặc phái viên Biegun dự kiến sẽ tới Seoul vào chiều cùng ngày và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Do-hwan. Dự kiến, ông Biegun cũng sẽ tới thăm trụ sở Bộ ngoại giao Hàn Quốc và chào xã giao Ngoại trưởng Kang Kyung-wha.

Theo kế hoạch, tại buổi hội đàm, đặc phái viên Biegun và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Do-hwan sẽ cùng đánh giá tình hình Bán đảo Triều Tiên gần đây, bao gồm kết quả chuyến thăm Triều Tiên của đoàn đặc phái viên Hàn Quốc hôm 5/9 vừa qua. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ thảo luận phương án hợp tác Hàn-Mỹ, thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa và xây dựng thể chế hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên thời gian tới.

Đặc biệt, việc đặc phái viên Biegun thăm Hàn Quốc trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra từ ngày 18-20/9 tới tại thủ đô Bình Nhưỡng được coi là dịp để Mỹ và Hàn Quốc tập trung thảo luận các phương án mang tính thực tế nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Theo thông báo bên lề, tháp tùng đặc phái viên Biegun tới Hàn Quốc lần này còn có ông Marc Knapper, người từng giữ cương vị Phó Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc và mới được bổ nhiệm làm Phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dac-phai-vien-my-phu-trach-chinh-sach-trieu-tien-toi-han-quoc-20180910113826343.htm