Đặc phái viên Mỹ tới Nga thảo luận tình hình bán đảo Triều Tiên

Chuyến thăm Nga của ông Biegun được dư luận hết sức quan tâm do diễn ra ngay sau chuyến thăm Moskva vào tuần trước của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui.

Ông Stephen Biegun tại buổi lễ được bổ nhiệm làm đặc phái viên về Triều Tiên tại Washington, DC ngày 23/8. (Ảnh: AFP/TTXVN0

Thứ trưởng Ngoại giao Nga phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương Igor Morgulov ngày 15/10 cho biết, Đặc phái viên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun đã tới Moskva.

Hai bên dự kiến thảo luận toàn diện về tình hình bán đảo Triều Tiên.

Chuyến thăm Nga của ông Biegun được dư luận hết sức quan tâm do diễn ra ngay sau chuyến thăm Moskva vào tuần trước của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui.

Giới phân tích nhận định ông Biegun sẽ sớm gặp bà Choe Son-hui để trao đổi về các nội dung cụ thể, chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.

Sau ông Biegun, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton cũng sẽ thăm Nga và các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây, khởi động chiến dịch ngoại giao quyết liệt trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dac-phai-vien-my-toi-nga-thao-luan-tinh-hinh-ban-dao-trieu-tien/530156.vnp