Đặc sắc Hội đầu pháo trong lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ

Sáng 7/3 (tức 27 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Ban Tổ chức lễ hội phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội đầu pháo. Đây là điểm nhấn trong lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại biểu dự Hội đầu pháo

Dự lễ có các đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố; đoàn đại biểu thành phố Sùng Tả, thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc; một số tỉnh bạn cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Màn diễn tích về Hán Quận Công Thân Công Tài

Trong chương trình, Nhân dân và du khách đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, nổi bật là màn diễn tích về Hán Quận Công Thân Công Tài (được thờ tại Đền Tả Phủ – Kỳ Lừa). Ông là một võ quan dưới thời vua Lê - chúa Trịnh, một nhân vật lịch sử, có công lao to lớn với nhân dân các dân tộc xứ Lạng nói riêng và cũng là một danh nhân lịch sử văn hóa tiêu biểu của dân tộc. Trong những năm làm quan ở Lạng Sơn, ông đã cùng Vũ Quận Công Vi Đức Thắng mở ra phố chợ Kỳ Lừa, nhanh chóng phát triển khu vực này trở thành một trung tâm buôn bán phồn thịnh, giúp cho dân chúng trao đổi hàng hóa, thông thương xuôi ngược và qua lại biên giới với Trung Quốc, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của Nhân dân địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy Phường Hoàng Văn Thụ thực hiện nghi thức đốt đầu pháo tại ngày hội

Tại ngày hội năm nay, anh Hoàng Văn Hiếu, 24 tuổi, thôn Tàng Khảm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn đã tranh được đầu pháo. Anh Hiếu đã được Ban Tổ chức tặng thưởng 2 triệu đồng, 1 mâm xôi gà, 1 mâm ngũ quả. Sau khi tranh được đầu pháo, anh Hiếu được Bộ phận thường trực ban quản lý Đền Tả Phủ – Kỳ Lừa đưa đầu pháo, lễ vật, bát hương thần tài về nhà để thờ cúng. Theo truyền thống, gia đình người tranh được đầu pháo sẽ có một năm gặp nhiều may mắn, tài lộc. Đến ngày 20 tháng Giêng năm sau người tranh được đầu pháo, phải mang đầu pháo và lễ vật đến đền tạ ơn và trả lại nhà đền.

Đông đảo Nhân dân và du khách thập phương theo dõi màn tranh đầu pháo

Sau Hội Đầu pháo, vào 12 giờ trưa 7/3, Ban Tổ chức thực hiện nghi lễ rước kiệu đưa Quan lớn Tuần tranh từ Đền Tả Phủ – Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ về Đền Kỳ Cùng, phường Vĩnh Trại.

Ban Tổ chức vinh danh người tranh được đầu pháo

NHÓM PV

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/dac-sac-hoi-dau-phao-trong-le-hoi-ky-cung-ta-phu-5001887.html