Đặc sắc lễ hội Đại Phan

Ngày 21/11, tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, đã diễn ra Lễ hội Đền đức ông Hoàng Cần và Ngày hội văn hóa, thể thao dân tộc Sán Dìu lần thứ I-2018 (còn gọi là Lễ hội Đại Phan). Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Lễ hội gồm lễ cáo yết, cúng cơm mới, phóng sinh, lễ tạ. Phần hội là các hoạt động văn hóa, thể thao tại sân bóng đá Hải Lạng gồm kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, bịt mắt đập niêu, bịt mắt mắt bắt vịt, biểu diễn hát múa Soọng cô, múa hành quan... Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn tổ chức thi làm bánh bạc đầu, gói bánh chưng dài, thi đan bánh lá hẹ, trưng bày mâm cỗ của người Sán Dìu.

Được biết, hằng năm người Sán Dìu ở huyện Tiên Yên có nhiều cái tết gồm: Tết Hàn Thực, Đoan Ngọ, Vu Lan, Đông Chí. Thế nhưng, Lễ hội Đại Phan là long trọng nhất, dài nhất và vui nhất trong năm.

Chương trình múa rồng tại lễ hội.

Đồng bào dân tộc thiểu số thi đẩy gậy.

Thi kéo co tại lễ hội.

Trò bịt mắt bắt vịt thu hút nhiều bà con tham gia.

Chị em phụ nữ thể hiện sự đảm đang trong môn thi gói bánh chưng dài.

Gói bánh lá hẹ, đan vỏ bánh cũng là một nghệ thuật.

Hát Soọng cô lối hát truyền thống của người Sán Dìu.

Leo dao là nghi lễ nhiều người quan tâm nhất trong lễ hội.

Công Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201811/dac-sac-le-hoi-dai-phan-2409265/