Đặc sắc Lễ hội đường phố chào mừng 10 năm Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính

5000 nghệ sĩ, diễn viên, người cao tuổi, học sinh, sinh viên đã tham gia lễ hội đường phố Carnaval với chủ đề 'Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng' tại hồ Hoàn Kiếm vào sáng 29-7 chào mừng 10 năm Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.

Lễ hội do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở VH-TT Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới Thủ đô Hà Nội (2008-2018)

Lễ hội diễn ra tại khu vực quảng trường sân khấu tượng đài Lý Thái Tổ, Đền Bà Kiệu, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trước cửa Lục Thủy, ngã tư Bà Triệu - Hàng Khay, ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền

Đội lân sư rồng nổi bật với dòng chữ chào mừng Thủ đô Hà Nội 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính

Việc mở rộng địa giới hành chính của Hà Nội đã tạo điều kiện, cơ hội bổ sung nguồn lực, sức mạnh cho Thủ đô vươn lên với một tầm vóc mới

Mở đầu chương trình là màn múa cờ hội do các nghệ nhân, nghệ sĩ của Thủ đô Hà Nội

Tái hiện rước Trạng vinh quy do các nghệ sĩ của Nhà hát chèo Việt Nam thể hiện

Những thiếu nữ Hà Nội trong trang phục áo tứ thân

Màn múa chũm chọe do các nghệ nhân dân gian quận Hai Bà Trưng trình diễn

Đội nghệ nhân làng Triều Khúc cũng mang đến tiết mục múa "Con đĩ đánh bồng" truyền thống

Không gian tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm rực rỡ những sắc màu do các tiết mục trình diễn mang lại

Điệu múa cổ Sênh tiền do các nghệ sĩ Nhà hát chèo Việt Nam thể hiện

Đặc biệt, đám cưới cổ của người Hà Nội xưa cũng được tái hiện

Đám rước dâu ngồi trên những chiếc xích lô truyền thống gợi nhớ một Hà Nội xưa

Gần 300 nghệ sĩ chuyên nghiệp trong màn trình diễn múa hoa sen, hoa đào, hoa mai

Những thiếu nữ đến từ huyện Mê Linh với tiết mục múa Làng lúa, làng hoa

Trong trang phục áo dài truyền thống những thiếu nữ Hà Nội thướt tha bên các xe hoa

Nét văn hóa như được hội tụ khi những cô gái trong trang phục miền quan họ xuất hiện

700 người cao tuổi đến từ các quận, huyện của Hà Nội với tiết mục tập dưỡng sinh

Các tiết mục đồng diễn wushu, karate, taekwondo, đồng diễn thể thao

Những màn võ thuật cổ truyền

Các em nhỏ của Hà Nội trong những điệu dance sport

Gần 700 học sinh đến từ quận Hoàn Kiếm với trang phục truyền thống cùng cờ, hoa, bóng bay nhiều màu sắc, tạo thêm mảng màu rực rỡ trong đoàn diễu hành

Những nữ sinh của Thủ đô trong trang phục áo dài trắng thanh lịch

Trong tay là cờ hoa rực rỡ chào mừng ngày hội của Thủ đô

Các người mẫu thướt tha trong áo dài trắng cùng nón lá truyền thống

Vũ hội carnaval với màu sắc sặc sỡ

Các nghệ sĩ xiếc đến từ Liên đoàn xiếc Việt Nam

Những thiếu nữ thướt tha với trang phục áo dài cách tân

Lễ hội đường phố Carnaval với chủ đề “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng” cũng là dịp tôn vinh các di sản văn hóa, quảng bá tiềm năng và các sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của thành phố, nhằm thu hút khách tham quan du lịch trong và ngoài nước đến với Thủ đô.

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-dac-sac-le-hoi-duong-pho-chao-mung-10-nam-thu-do-ha-noi-mo-rong-dia-gioi-hanh-chinh/776568.antd