Đặc sắc Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hạ Long 2020

Với chủ đề 'Lan tỏa và hội nhập', Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hạ Long 2020 (Halong Internationnal Music Festival 2020 - HALOMUS) đã đem đến cho khán giả những bữa tiệc âm nhạc bên bờ di sản rất ấn tượng.

Nhiều nhạc cụ dân tộc được giới thiệu đến du khách quốc tế.

Nhiều nhạc cụ dân tộc được giới thiệu đến du khách quốc tế.

Liên hoan do UBND tỉnh và Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức; là sự kiện văn hóa nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật đồng thời là diễn đàn giao lưu, trao đổi, trình diễn những sáng tác âm nhạc chất lượng tốt của Việt Nam và các nước. Liên hoan quy tụ trên 150 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, ban nhạc tiêu biểu đến từ Kazakhstan, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Ukraina và 6 ban nhạc, nhóm nhạc của Việt Nam gồm: Ban nhạc dân gian đương đại Hoa Ban (Nhà hát Ca múa Sơn La), Ban nhạc Sao Vàng (Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội), Ban nhạc Phương Đông (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), Ban nhạc Én Bạc (Đoàn Văn công quân chủng Phòng không - Không quân), Ban nhạc Red River Jazz (Hà Nội) và Ban nhạc đến từ Hội nhạc sĩ Việt Nam. Chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh, Tô Minh Đức, Đỗ Tố Hoa.

Trong đêm khai mạc có 27 tiết mục được trình diễn bằng các giọng hát xuất sắc của 3 dòng dân gian, cổ điển, nhạc nhẹ và các ban nhạc mang phong cách: Pop, rock, dân gian đương đại hòa tấu độc đáo, đặc sắc của Việt Nam và các nước. Tiêu biểu như những giai điệu, nhạc cụ truyền thống của Kazakhstan được hòa âm phối khí mới mẻ với nhạc Jazz đã dìu người nghe vào không gian đắm say của âm nhạc. Hay như những nghệ sĩ của Ban nhạc The Magic of Nomads đến từ Kazakhstan đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, giảng viên, sinh viên của Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) nhất là lực lượng sinh viên đến từ nhiều quốc gia với những nét văn hóa rất đặc sắc. Phong cách âm nhạc đặc trưng bản địa của các quốc gia đã trở nên gần gũi hơn với khán giả Hạ Long.

Một tiết mục của Ban nhạc “Hoa Ban” (Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La).

Ngược lại, âm nhạc truyền thống của Việt Nam đã có cơ hội tốt để được quảng bá rộng rãi hơn đến với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, trong khuôn khổ Liên hoan, còn có chương trình hòa nhạc đường phố tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Các thể loại nhạc dân gian, kinh điển, nhạc nhẹ mang phong cách pop, rock, dân gian đương đại hòa tấu của Việt Nam đã được mang đến cho du khách quốc tế đến Hạ Long. Các nhạc cụ dân tộc như: Đàn bầu, nhị, chiêng, đàn tì bà, đàn tơ-rưng, sáo trúc, tam thập lục, đàn tranh, khèn Mông và các nhạc cụ từ tre nứa .v.v. đã có dịp hòa phối cùng các nhạc cụ hiện đại của phương Tây. Cùng với đó, nhiều tiết mục dân ca và những bài hát Việt Nam như: “Cung đàn đất nước”, “Dịu dàng sắc xuân”, “Hội làng”, “Tiếng khèn gọi bạn”, “Em hát thương ai”, "Nhà em ở lưng đồi", "Yêu và cứ yêu" .v.v. đã được chắp cánh bay cao hơn nhờ sự hỗ trợ của nhạc cụ hiện đại phương Tây. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương một người con của Quảng Ninh đã đem đến sự bùng nổ với 2 ca khúc: "All by myself" và "Có nhau trọn đời" với sự hỗ trợ của âm nhạc điện tử.

Các đoàn của Việt Nam đã kết hợp tốt phong cách âm nhạc truyền thống Việt Nam với âm nhạc hiện đại của thế giới. Nghệ sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng đoàn nghệ thuật Phương Đông (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), cho biết: “Đến với Festival, các nghệ sĩ mang đến một phong cách âm nhạc hiện đại, kết hợp với âm nhạc dân tộc. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ giao lưu và học hỏi, được tiếp xúc với nền âm nhạc, nền văn hóa của các nước. Đồng thời giới thiệu âm nhạc truyền thống của Việt Nam ra thế giới”.

Ban nhạc Magic of Nomads (Kazakhstan) với phần trình diễn pha trộn đầy ngẫu hứng giữa dân gian và đương đại.

Liên hoan không chỉ là chương trình nghệ thuật mới mà còn là sản phẩm độc đáo thu hút khách du lịch đến với Hạ Long vào mùa thấp điểm, góp phần phát triển ngành kinh tế ban đêm của tỉnh. Đây cũng là dịp để tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh Việt Nam và các nước trên thế giới thông qua cây cầu nối văn hóa.

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Festival Âm nhạc quốc tế Hạ Long 2020 nhằm tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ có chất lượng cao, thu hút khách du lịch và phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Đây là ngày hội âm nhạc trong những ngày đầu năm mới 2020, với sự đa dạng và phong phú về đề tài, thể loại, màu sắc âm nhạc cũng như phong cách trình diễn mang hơi thở cuộc sống như: Pop, rock, dân gian đương đại.

Festival là cơ hội thuận lợi để giới thiệu vùng đất, con người Quảng Ninh, giới thiệu âm nhạc Việt Nam với bạn bè quốc tế, đồng thời cũng là dịp để các dòng âm nhạc đương đại thế giới đến với công chúng Quảng Ninh, làm phong phú thêm đời sống sinh hoạt âm nhạc của một vùng đất có tiềm năng du lịch lớn lao và hấp dẫn. Sự thành công của Liên hoan là tiền đề vững chắc để Quảng Ninh xây dựng được một sự kiện văn hóa thường niên, một sản phẩm nghệ thuật hấp dẫn thu hút du lịch mang đặc trưng riêng.

Huỳnh Đăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202001/dac-sac-lien-hoan-am-nhac-quoc-te-ha-long-2020-2468251/