Đại án Phan Văn Vĩnh và đồng bọn: Mất vợ, ô tô, nhà cửa, vì bài bạc trong game online

Ngày 15/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) cùng 91 bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục diễn ra. Trong phiên làm việc sáng nay, HDDXX tiếp tục hỏi các bị cáo thuộc nhóm tội đánh bạc.

Bị cáo Phạm Quang Thành.

Bị cáo Phạm Quang Thành.

Sau bục khai báo, bị cáo Phạm Quang Minh (SN 1974, ở Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club từ cuối tháng 6/2016. Để chơi game bài, anh ta mua bán Rik với nhiều đại lý khác nhau nhưng chủ yếu là qua đại lý cấp 1 của Trần Quang Hạnh. Họ mua bán Rik 161 lần 18.993.783.684 Rik (tương đương hơn 15,7 tỷ đồng).

Hơn 1 năm chơi game bài, Minh bị thua khoảng 2 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, Minh phải vay của anh em, người thân, bán nhà trả nợ. Nghe vậy vị chủ tọa hỏi: “Hiện giờ vợ con bị cáo ở đâu?”. Minh khai: “Vợ bỏ đi đâu không rõ”.

Cùng thua bạc tiền tỷ như bị cáo Minh là bị cáo Phạm Quang Thành (SN 1988, ở TP Đà Nẵng). Theo cáo trạng, Thành tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip từ đầu tháng 6/2016 đến đầu tháng 6/2017.

Quá trình chơi bài bạc, Thành mua bán Rik với nhiều đại lý khác nhau nhưng chủ yếu là đại lý cấp 1 của Cù Huy Thiện (SN 1986, ở TP Đà Nẵng) với tổng giao dịch mua, bán Rik là 3.193.714.000rik (tương đương 2, 6 tỷ đồng).

Thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình xong, bị cáo Thành nói bị thua bạc gần 3 tỷ đồng, phải bán ô tô khoảng hơn 2 tỷ đồng để trả nợ. Nghe vậy, nữ chủ tọa hỏi Thành làm gì, bị cáo này khai là công nhân, lương khoảng 10 triệu đồng/tháng.

“Bị cáo đánh bạc như vậy làm sao mà nuôi được bố mẹ già?”. Thành ngậm ngùi cho biết mình rất hối hận vì đã làm ảnh hưởng tới gia đình.

Bị cáo Phạm Quang Minh tại tòa.

Tham gia game đánh bạc khi vừa “chân ướt chân ráo” ra trường, bị cáo Nguyễn Văn Huân (SN 1992, ở Hương Khê, Hà Tĩnh) khai chơi bạc từ đầu năm 2016 tới giữa năm 2017. Cả quá trình chơi bài đều thua, thua bao nhiêu thì anh ta không nhớ.

Cũng theo lời khai của Huân, anh ta có một quán cà phê, doanh thu của quán cũng đều bị nướng vào bài bạc hết.

Ngọc Diệp - Xuân Hồng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/dai-an-phan-van-vinh-va-dong-bon-mat-vo-o-to-nha-cua-vi-bai-bac-trong-game-online-423723.html