Đài BBC bị chỉ trích vì tiêu đề 'phân biệt giới tính' với bà Ardern

Đài BBC (Anh) ngày 20/1 thừa nhận sai khi viết về việc Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern từ chức với tiêu đề: 'Liệu phụ nữ có thể có tất cả?'.

 Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào đầu tháng 2. Ảnh: CNN.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào đầu tháng 2. Ảnh: CNN.

Tiêu đề của BBC bị chỉ trích là "phân biệt giới tính đáng sợ", trong khi nhiều người khác cho rằng đài truyền hình của Anh đã kỳ thị phụ nữ.

Bài viết này đề cập đến cuộc sống của bà Jacinda Ardern khi vừa đảm nhận chức thủ tướng vừa phải chăm con nhỏ. BBC sau đó phải sửa tiêu đề thành "Sự từ chức bộc lộ những áp lực đặc biệt với vị thủ tướng".

"Chúng tôi nhanh chóng nhận ra tiêu đề ban đầu không phù hợp với câu chuyện và đã sửa đổi", người phát ngôn BBC nói.

Trước đây, bà Ardern cũng từng đối mặt với những câu hỏi định kiến. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, bà Ardern đã phản hồi sau khi một nhà báo nêu ý kiến rằng cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra là vì họ cùng giới tính và ít có cách biệt về tuổi tác.

"Chúng tôi gặp nhau vì chúng tôi là thủ tướng", bà Ardern nói. "Liệu có ai từng hỏi ông Barack Obama (cựu Tổng thống Mỹ) và ông John Key (cựu Thủ tướng New Zealand) gặp nhau vì bằng tuổi hay không?".

Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố từ chức hôm 19/1. Bà cho biết nhiệm kỳ của mình sẽ kết thúc trước đầu tháng 2.

Bà Ardern trở thành nữ lãnh đạo chính phủ trẻ nhất thế giới, khi được bầu làm thủ tướng ở tuổi 37 (năm 2017). Bà cũng là vị thủ tướng thứ hai trên thế giới sinh con khi đang tại vị.

Tuyên bố từ chức đầy bất ngờ của thủ tướng New Zealand Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 19/1 bất ngờ thông báo sẽ từ chức, và cho biết sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 14/10.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dai-bbc-bi-chi-trich-vi-tieu-de-phan-biet-gioi-tinh-voi-ba-ardern-post1395580.html