Đại biểu đề xuất thêm phương án cho vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần

Sáng 23/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Nội dung đáng chú ý nhất còn nhiều ý kiến thảo luận là rút BHXH một lần trong bối cảnh số lượng người lao động rút BHXH một lần gần đây gia tăng đáng lo ngại.

Điều 70 dự thảo luật nêu ra 02 phương án về rút BHXH một lần: Phương án 1: NLĐ sẽ nhận BHXH một lần khi thuộc 2 nhóm: Đã tham gia BHXH trước khi luật sửa đổi có hiệu lực. Hoặc tham gia sau khi Luật này có hiệu lực nhưng chỉ thuộc một số ít trường hợp đặc biệt; Phương án 2: NLĐ sẽ nhận BHXH một lần theo hướng: Giải quyết cho rút một phần số tiền BHXH nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng.

Qua phân tích ưu và nhược điểm, các đại biểu đã nêu lên quan điểm đối với từng phương án, cũng như đề xuất phương án được cho là tối ưu nhằm giải quyết tình trạng rút BHXH gia tăng.

Tranh luận tại hội trường, một số ĐBQH chỉ ra sự chưa phù hợp ở cả 2 phương án đề xuất và đưa ra phương án gợi ý cho cơ quan soạn thảo.

Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, hiện khó có thể đưa ra một phương án tối ưu, mà sẽ chọn phương án nhiều ưu điểm hơn. Đồng thời làm rõ cơ sở đề xuất tỷ lệ NLĐ được rút tối đa 50% tổng thời gian đã đóng tại phương án 2.

Cũng theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, BHXH một lần là vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm, do đó Ban soạn thảo và Chính phủ sẽ tiếp tục cân nhắc thấu đáo, nghiên cứu, lấy thêm ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dai-bieu-de-xuat-them-phuong-an-cho-van-de-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-199720.htm