Đại biểu HĐND Đà Nẵng: 'Gần 3 tháng thi công chức, tại sao chưa công bố kết quả?'

Chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng về thi tuyển công chức năm 2018, một đại biểu thắc mắc: 'Gần 3 tháng diễn ra kỳ thi công chức, tại sao chưa công bố kết quả?'.

Câu hỏi trên được đại biểu Trần Tuấn Lợi nêu ra trong buổi chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng tại Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX diễn ra vào chiều 18/12.

Theo ông Lợi, kỳ thi tuyển công chức năm 2018 đã khép lại từ ngày 23/9. Tuy nhiên, đã gần 3 tháng trôi qua, kết quả của kỳ thi vẫn chưa được công bố.

Đại biểu Trần Tuấn Lợi thắc mắc: “Gần 3 tháng diễn ra kỳ thi công chức, tại sao chưa công bố kết quả?”.

Trước thắc mắc của đại biểu Trần Tuấn Lợi, ông Võ Ngọc Đồng (Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng) giải thích, vì có chút trục trặc nên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu chấm lại toàn bộ bài thi công chức năm 2018.

“Đến nay, công tác chấm lại các bài thi đã hoàn thành. Kết quả chấm lại và ban đầu hoàn toàn trùng khớp nhau, không có phát sinh tiêu cực. Kết quả sẽ sớm được công bố”, ông Đồng khẳng định.

Sau khi lắng nghe phần giải đáp của Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung phát biểu ngắn gọn: “Nếu đã hoàn tất chấm thi thì nên công bố ngay. Không nên kéo dài khiến dư luận nghĩ không hay”.

Ông Võ Ngọc Đồng trả lời thắc mắc của đại biểu.

Liên quan đến kỳ thi công chức năm 2018 ở Đà Nẵng, trước đó như VTC News đưa tin, ngày 17/7, UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch thi tuyển công chức năm 2018.

Theo đó, kỳ thi tuyển công chức năm 2018 được tổ chức vào các ngày 21, 22 và 23/9 nhằm lựa chọn 115 người vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện.

Việc chấm thi đã hoàn thành và Sở Nội vụ có báo cáo kết quả chấm thi vào ngày 22/10. Tuy nhiên, qua việc tiếp nhận các thông tin từ dư luận và email phản ánh về công tác tổ chức kỳ thi, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, thẩm tra lại toàn bộ quy trình và công tác tổ chức kỳ thi.

Ngày 13/11, Hội đồng thi tuyển thành phố đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố kiêm Chủ tịch Hội đồng thi tuyển biểu quyết với tỷ lệ cao thống nhất quyết định chấm lại toàn bộ bài thi viết (môn kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành).

UBND TP Đà Nẵng quyết định giao Trường Chính trị thành phố - đơn vị có kinh nghiệm trong việc chấm thi và không có thí sinh tham gia dự thi trong đợt thi tuyển lần này chủ trì việc chấm lại bài thi.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dai-bieu-hdnd-da-nang-gan-3-thang-thi-cong-chuc-tai-sao-chua-cong-bo-ket-qua-d446729.html