Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri: cần hành động quyết liệt hơn để xây dựng lối sống văn minh

Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VI (dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 18/7), ngày 5/6, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã TXCT phường 4, 5, 9, 11, 12, Thắng Tam (TP.Vũng Tàu), phường Phước Hiệp, Phước Trung, Long Hương, Kim Dinh (TP.Bà Rịa), TT.Long Điền, xã An Nhứt, Tam Phước, An Ngãi (huyện Long Điền), phường Tân Phước, Phước Hòa, xã Tóc Tiên, Châu Pha (TX.Phú Mỹ), xã Kim Long, Bàu Chinh, Quảng Thành, Bình Giã (huyện Châu Đức), xã Bàu Lâm, Tân Lâm, Hòa Hưng, Hòa Bình, Bình Châu, Bưng Riềng, Bông Trang (huyện Xuyên Mộc).

Cử tri Vũ Thọ Hưng (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) phát biểu trong buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: MINH NHÂN

Tại các điểm tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VI; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

NHIỀU VẤN ĐỀ BỨC THIẾT VỀ ĐỜI SỐNG DÂN SINH

Bày tỏ mối lo ngại trước tình trạng phá núi, lấp suối, phá rừng trên Núi Lớn, đoạn hẻm 456 đường Trần Phú gây nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống và tính mạng người dân, cử tri Nguyễn Văn Năng (phường 5, TP.Vũng Tàu) đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn dứt điểm vấn đề này để người dân yên tâm sinh sống.

Cử tri Trần Văn Nhiều (xã Kim Long, huyện Châu Đức) kiến nghị chính quyền địa phương sớm ngăn chặn người dân xả phân heo, vịt gây ô nhiễm nguồn nước suối Gia Hốp (giao giữa xã Xà Bang và Kim Long). Cử tri Nguyễn Tấn Hùng (xã Kim Long, huyện Châu Đức) kiến nghị lắp thêm các biển báo, đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường nhánh nối với QL56; kiến nghị nên xây bờ kè cho hệ thống mương thoát nước Xà Bang-Suối Đá nhằm tránh sạt lở. Trong khi đó, một số cử tri xã Bàu Chinh đề nghị địa phương quan tâm nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn qua các thôn Tân Bình, Tân Hưng, Hiệp Long trên địa bàn xã.

Đại diện các hộ kinh doanh tại chợ Vũng Tàu, cử tri Nguyễn Thị Thắm (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) cho rằng, việc tăng giá thuê mặt bằng kinh doanh và lệ phí chợ là quá cao. Đề nghị UBND TP.Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại lộ trình tăng giá để phù hợp với hiệu quả buôn bán kinh doanh tại chợ.

TĂNG CƯỜNG CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ

Liên quan đến vấn đề xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn TP.Vũng Tàu, cử tri Nguyễn Văn Cường (khu phố 3, phường 5) cho biết, tình trạng các nhà hàng, quán ăn để nhân viên xuống đường chặn xe đón khách xảy ra phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị, làm xấu hình ảnh TP.Vũng Tàu. Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm vấn đề này. Cử tri Đỗ Thị May (khu phố 3, phường 5) cho rằng, Núi Lớn là địa danh du lịch của TP.Vũng Tàu.

Cũng như TP.Vũng Tàu, cử tri ở nhiều địa phương cũng mong muốn các cấp, ngành quan tâm đến các chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư. Cử tri Phạm Thị Hồng Điệp (TT.Long Điền, huyện Long Điền) cho biết, đa số người dân đều đồng tình ủng hộ và mong muốn chủ trương giải tỏa hai dãy phố ở khu vực công viên chợ cũ TT.Long Điền để xây dựng chung cư sớm được thực hiện để góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị. Ngoài ra, cử tri Điệp còn kiến nghị với các cơ quan chức năng điều chỉnh giờ thu gom rác tại công viên chợ cũ TT.Long Điền sang 4 giờ sáng để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Cử tri Phạm Thông (xã Kim Long, huyện Châu Đức) kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các hộ kinh doanh vật liệu xây dựng để hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm ANTT khu dân cư, xử lý hành vi cho vay nặng lãi, xây nhà trái phép…

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo địa phương tham gia TXCT đã ghi nhận, trao đổi và giải đáp về vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời cho biết sẽ chuyển những ý kiến, kiến nghị này đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

NHÓM PV THỜI SỰ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201906/dai-bieu-hdnd-tinh-tiep-xuc-cu-tri-can-hanh-dong-quyet-liet-hon-de-xay-dung-loi-song-van-minh-857349/