Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thành phố Việt Trì, huyện Thanh Ba

Sáng 26/12, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì cùng các đại biểu HĐND tỉnh khu vực TP Việt Trì đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX và Kỳ họp thứ Năm- HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo khái quát về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh, của thành phố năm 2022 và kết quả kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX. Trong đó, có 23 Nghị quyết quan trọng được ban hành, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Cử tri đóng góp ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri thành phố Việt Trì bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh thời gian qua; đồng thời phản ánh, kiến nghị tới các đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề như: Xem xét giải quyết, đáp ứng quyền lợi chính đáng cho người dân liên quan đến dự án Khu tái định cư số 1, xã Hy Cương; giải quyết tình trạng một số dự án treo gây khó khăn cho việc chia tách, chuyển nhượng đất của người dân; tình trạng đỗ xe trên vỉa hè, lấn chiếm vỉa hè làm nơi bán hàng gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; thống nhất việc trồng cây xanh hai bên hè phố theo quy hoạch và cho chặt tỉa một số cây to có nguy cơ bật gốc, gãy đổ khi mưa bão tuyến đường Trần Phú thuộc khu 3, khu 1 phường Dữu Lâu; đề nghị Chủ đầu tư dự án khu nhà ở đồng Cả Ông làm việc với nhân dân thống nhất mức bồi thường; phản ánh tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu 2, Dữu Lâu do thi công hệ thống mương thoát nước thuộc dự án đường Âu Cơ…

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Mạnh Sơn ghi nhận những ý kiến đóng góp thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời trả lời, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và mong muốn cử tri cùng nhân dân chia sẻ, ủng hộ, cùng chính quyền quyết tâm thực hiện tốt những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và khâu đột phá của tỉnh, của thành phố trong thời gian tới. Những kiến nghị của cử tri cũng sẽ được tổ đại biểu tổng hợp để chuyển đến HĐND tỉnh và cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Huy Lê

* Tại huyện Thanh Ba

Ngày 26/12, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Thanh Ba đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã: Sơn Cương, Thanh Hà, Chí Tiên, Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên, Lương Lỗ, Hoàng Cương, Mạn Lạn.

Đại biểu Nguyễn Kim Chi- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo khái quát tình hình phát triển KT-XH của tỉnh năm 2022 và kết quả kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX và thông qua 23 Nghị quyết quan trọng.

Cử tri xã Hoàng Cương phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đề nghị các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và xem xét việc đền bù cho người dân có đất trong vùng dự án; quan tâm bố trí quỹ đất làm đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất tại xã Sơn Cương; chú trọng, cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn, mặt đường đê tả Thao tại các xã ven sông; có chế độ phụ cấp cho công tác viên dân số, y tế thôn bản...

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Thay mặt Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Nguyễn Kim Chi- TUV, Bí thư Huyện ủy Thanh Ba, Chủ tịch HĐND huyện cảm ơn những ý kiến đóng góp thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến, đề xuất không thuộc thẩm quyền, tổ đại biểu sẽ tổng hợp chuyển đến HĐND tỉnh và cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Hà Nhung

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//quoc-hoi-hoi-dong-nhan-dan/dai-bieu-hdnd-tinh-tiep-xuc-cu-tri-tai-thanh-pho-viet-tri/189775.htm