Đại biểu Quốc hội đặt niềm tin và kỳ vọng vào tân Chủ Tịch nước

Chiều 23/10, tiếp tục Chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, sau khi Tổng Bí Thư được bầu làm Chủ tịch nước với số phiếu tán thành cao, đa số các đại biểu Quốc hội đều bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng vào kết quả bỏ phiếu của Quốc hội. Các đại biểu cũng hy vọng, Tổng Bí thư - Chủ Tịch nước hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng, nhà nước, Quốc hội cùng nhân dân giao phó.

Bên lề kỳ họp, phóng viên Cổng thông tin điện tử Quốc hội đã ghi nhận nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội liên quan nội dung này.

Đại biểu Lê Công Nhường Đoàn đại biểu tỉnh Bình Định

Đại biểu Quốc hội Lê Công Nhường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định: Thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ là người có nhiều kinh nghiệm, uy tín, hoàn thành tốt trọng trách quan trọng mà Đảng- Nhà nước giao phó. Tôi tin tưởng, với bản lĩnh chính trị và bề dày kinh nghiệm lãnh đạo với quyết tâm và năng lực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn đảm đương tốt chức danh Chủ tịch nước và làm tốt trọng trách này.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu vào vị trí Chủ tịch nước là phương án tốt nhất và hợp lòng dân. Tôi hy vọng, với trọng trách và cương vị Chủ tịch nước thì Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao phó.

Đại biểu Y Khút Niê, Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk

Đại biểu Quốc hội Y Khút Niê, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk: Việc giới thiệu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước là việc làm hết sức có ý nghĩa. Thứ nhất tập trung đầu mối trong quản lý chỉ đạo điều hành đất nước. Thứ hai tạo sự đồng tình hưởng ứng cao trong nhân dân. Bởi thời gian qua, Tổng Bí thư đã đưa ra rất nhiều chủ trương đúng đắn, được nhân dân đồng tình ủng hộ và giờ được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước chắc chắn sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của bản thân đồng chí, tiếp tục nỗ lực cống hiến xứng đáng cho sự phát triển của đất nước.

Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh, Đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước

Đại biểu Quốc hội Tôn Ngọc Hạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có uy tín lớn trong Đảng, giờ làm Chủ tịch nước sẽ làm tăng thêm vị thế và uy tín của đất nước. Đồng thời sẽ giúp cho quá trình lãnh đạo, điều hành được thuận lợi hơn, xuyên suốt hơn.

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc, Đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc, Đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận: Tổng Bí thư làm chủ tịch nước thì thuận lợi cơ bản là trong công tác chỉ đạo, sẽ có sự thống nhất. Tuy nhiên, để thực hiện được cả hai nhiệm vụ đó sẽ rất nặng nề. Để đảm bảo được nhiệm vụ đại biểu cho rằng Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước cần sắp xếp công việc một cách khoa học, bên cạnh đó bộ máy giúp việc chuyên nghiệp, đảm bảo tính hiệu quả hơn. Đại biểu kỳ vọng Chủ tịch nước sẽ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả hơn. Đồng thời công tác đối ngoại thực hiện có hiệu quả để thông qua đó tranh thủ sự hỗ trợ của nước ngoài đối với nước ta. Nhân dân tin tưởng sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất giữa Đảng với Nhà nước để thông qua đó thực hiện sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước ngày một vững mạnh hơn.

Đại biểu Nguyễn Văn Chiến, Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Chiến, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội: Tôi kỳ vọng chủ trương, đường lối, chính sách phù hợp trong bối cảnh đất nước hiện nay, đặc biệt trong kinh nghiệm, công tác trí tuệ, bản lĩnh và đặc biệt là sự liêm khiết nhưng kiên quyết phòng chống tham nhũng cũng như là trong công tác đối nội, đối ngoại của đồng chí Tổng Bí thư. Tôi cho rằng, việc các đại biểu thay mặt nhân dân bầu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước sẽ đạt được những kỳ vọng của người dân mong muốn thực hiện được thành công trong công cuộc phòng chống tham nhũng. Trong đối ngoại, đồng chí Tổng Bí thư đã thể hiện được vai trò và khẳng định được vị thế của Việt Nam trên nghị trường quốc tế. Theo tôi, với cương vị là Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ phát huy tốt những thế mạnh này để nâng tầm cao của Việt Nam trên trường quốc tế trong giai đoạn tới./.

Lê Phương

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/hoatdongdbqh/pages/tin-hoat-dong-dai-bieu.aspx?itemid=37762