Đại biểu Quốc hội: Kỳ vọng vào những 'tư lệnh' ngành dám nghĩ, dám làm

Các đại biểu Quốc hội đặt nhiều kỳ vọng khi những nhân sự được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm vào các vị trí 'tư lệnh' ngành mới đều đã có kinh nghiệm từ địa phương và trong lĩnh vực được phân công.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bổ nhiệm một số thành viên của Chính phủ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bổ nhiệm một số thành viên của Chính phủ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Hôm nay 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm 12 thành viên Chính phủ. Các đại biểu Quốc hội đặt nhiều kỳ vọng vào những “tư lệnh" ngành mới trong nhiệm kỳ tới sẽ tạo ra nhiều đột phá.

Những “tư lệnh” đi lên từ thực tiễn

Các đại biểu Quốc hội cho rằng những nhân sự được giới thiệu và các vị trí “tư lệnh” ngành mới đều là người đã có kinh nghiệm tại các địa phương và trong lĩnh vực được phân công, từ đó sẽ dựa trên thực tiễn và yêu cầu của nhiệm kỳ mới để có thêm nhiều giải pháp, chính sách phù hợp.

Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho hay: “Tôi kỳ vọng những ‘tư lệnh’ mới có được cả hai yêu tố kinh nghiệm, tiên phong cùng với tâm thế biết lắng nghe thì chắc chắn sẽ kế thừa tốt những thành quả của người tiền nhiệm và đề xuất đưa ra được nhiều hành động mới hơn, nổi bật hơn, hiệu quả hơn.”

Đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tin tưởng các Bộ trưởng được Quốc hội phê chuẩn đã có kinh nghiệm công tác lãnh đạo ở ngành, chủ chốt ở địa phương nên sẽ tích lũy nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý thì sẽ có nhiều sáng kiến, sáng tạo, đổi mới trong cung cách làm việc.

“Tôi tin rằng các đồng chí sẽ nỗ lực trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm của các bộ trưởng tiền nhiệm, phát huy năng lực, trách nhiệm của mình trong quá trình tích lũy công tác trước đó để làm tốt vai trò của tư lệnh ngành, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp, quyết sách thúc đẩy ngành mình phụ trách,” đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh bày tỏ.

Bộ máy Chính phủ dám nghĩ, dám làm

Chia sẻ kỳ vọng Chính phủ mới sẽ có những bước đột phát, phát triển nhanh và bền vững hơn, đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải cách thể chế, trong đó có cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ số. Đó sẽ là động lực rất mạnh mẽ để tạo đột phá trong quản lý điều hành của Chính phủ khóa mới.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về nhân sự. (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt, ông Cảnh rất tâm đắc với bài phát biểu của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong đó đưa ra ý kiến phải có những cơ chế thật cụ thể để thúc đẩy, tạo điều kiện cho cán bộ dám đổi mới, đột phá và sáng tạo, bảo vệ những người dám đổi mới vì lợi ích chung.

Đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh chỉ ra rằng hiện nay đang có tình trạng cán bộ không dám làm vì sợ sai, nguyên nhân là do làm đúng thì được cho cái chung nhưng khi sai thì phải chịu trách nhiệm cá nhân.

Đồng tình với việc cần tạo điều kiện cho cán bộ dám đổi mới, đại biểu Bùi Văn Phương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nình Bình cũng đặt nhiều kỳ vọng vào Chính phủ khóa mới với bộ máy mới và nhấn mạnh tất cả các vị trí lãnh đạo đều cần những con người quyết đoán, dám làm.

Theo đại biểu Bùi Văn Phương, hiện nay người điều hành Chỉnh phủ mới là người đã từng chỉ đạo điều hành ở một địa phương và những thành công để lại ở địa phương chính là minh chứng cho một tư duy dám nghĩ, dám làm.

“Nếu không dám làm, làm gì cũng sợ... thì khó có đột phá. Tôi thấy bộ máy Chính phủ mới, đặc biệt là người đứng đầu là người dám nghĩ, dám làm, đây là yếu tố rất quan trọng. Bởi, có người đứng đầu Chính phủ là người dám nghĩ, dám làm và được sự hỗ trợ đồng lòng của cả hệ thống thì chắc chắn Chính phủ sẽ có bước tiến mạnh mẽ,” đại biểu Bùi Văn Phương nói./.

Đại biểu Bùi Văn Phương chia sẻ kỳ vọng về bộ máy Chính phủ mới dám nghĩ, dám làm.

Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm 12 thành viên Chính phủ gồm:

Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định được phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Nhóm PV (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dai-bieu-quoc-hoi-ky-vong-vao-nhung-tu-lenh-nganh-dam-nghi-dam-lam/704601.vnp