Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 3 xã tại huyện Nam Đàn

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 6/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 có buổi tiếp xúc cử tri 3 xã: Xuân Hòa, Nam Xuân, Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) trước Kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Đàn vào chiều ngày 6/5.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Đàn vào chiều ngày 6/5.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nghe đại biểu Quốc hội báo cáo về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ V Quốc hội XV và những nội dung liên quan đến kỳ họp; thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ IV, Quốc hội XV.

Trong phần đóng góp ý kiến, cử tri huyện Nam Đàn kiến nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan tiếp tục chi trả tiền phụ cấp công vụ hàng tháng cho đối tượng cán bộ là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã (đối tượng hưu trí) đã bị cắt từ tháng 2/2022 đến nay để bảo đảm công bằng giữa các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

Cử tri huyện Nam Đàn nêu kiến nghị gửi tới đại biểu Quốc hội.

Đồng thời, đề nghị Nhà nước sớm tăng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp xóm, đặc biệt là những người làm công tác chi đoàn, chi hội vì hiện nay quá thấp.

Liên quan đến vấn đề cấp bìa đỏ cho dân, cử tri Hoàng Văn Minh (xã Nam Xuân) kiến nghị thay đổi đồng loạt bìa đất chuyển từ bìa đỏ sang bìa hồng cho nhân dân, vì bìa đỏ được Nhà nước cấp năm 1995 đến nay nhiều hộ bị rách nát hoặc bị nhàu mờ nên việc giao dịch với ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, cử tri Minh còn mong muốn Trung ương quan tâm xây dựng Nam Xuân thành Trung tâm du lịch của huyện vì nơi đây có nhiều di tích và danh lam thắng cảnh.

Trong khi đó, cử tri Lê Văn Quế (xã Xuân Hòa) kiến nghị quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư hệ thống điện chiếu sáng; Nhà nước cần quản lý chặt chẽ giá cả, hàng hóa vật tư nông nghiệp và sản phẩm bán ra của nông dân đảm bảo để nông dân an tâm sản xuất nông nghiệp; đồng thời có cơ chế hợp lý để hỗ trợ, động viên nhân dân sản xuất nông nghiệp, vì hiện nay tình trạng nông dân bỏ ruộng hoang, nhất là vụ đông và vụ hè thu rất nhiều.

Các cử tri cũng tập trung kiến nghị cần có các giải pháp ngăn chặn tình trạng lừa đảo qua mạng; xử lý tình trạng xe chở quá khổ, quá tải lưu thông; nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn; quan tâm đầu tư nâng cấp các di tích quốc gia hiện đang xuống cấp nghiêm trọng để thu hút du lịch; tháo gỡ khó khăn để cơ sở, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh karaoke...

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri chiều ngày 6/5.

Tại hội nghị, sau khi nghe các ý kiến kiến nghị, đề xuất, các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo các sở, ngành cùng lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn đã trả lời, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp, phân loại những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý của các cử tri để trình Quốc hội. Trong đó, quan tâm đến nội dung cử tri kiến nghị Nhà nước có các giải pháp ngăn chặn tình trạng lừa đảo qua mạng. Đồng thời, kiến nghị Đảng và Nhà nước có cơ chế chính sách hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm ổn định đời sống cho nhân dân; kiểm tra, giám sát đầu vào, nguyên liệu phân bón nông nghiệp nhằm giảm áp lực lên chi phí sản xuất của nông dân.

Tổng Công ty thăm dò và khai thác Dầu khí tài trợ xây dựng Trường Mầm non tại huyện Nam Đàn với giá trị 5 tỷ đồng.

Cũng tại buổi tiếp xúc, Tổng Công ty thăm dò và khai thác Dầu khí tài trợ xây dựng Trường Mầm non tại huyện Nam Đàn với giá trị 5 tỷ đồng.

Được biết, kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 22/5/2023 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 22/5 đến ngày 10/6/2023; Đợt 2, từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023.

Điền Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dai-bieu-quoc-hoi-tiep-xuc-cu-tri-3-xa-tai-huyen-nam-dan-5717086.html