Đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 23/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 4.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ diễn ra lễ viếng của đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ diễn ra lễ viếng của đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Đây là nghi thức thường lệ mỗi kỳ họp Quốc hội vào buổi sáng ngày khai mạc.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội tiến vào lăng từ phía tòa nhà Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội xem xét, thông qua 6 dự án luật, 12 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật khác.

Quốc hội dành khoảng 15 ngày để xem xét, thảo luận các báo cáo và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước như: Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018...

Trong tuần đầu của kỳ họp, từ 24 đến 26/10, Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự mới vào 2 vị trí này.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân từ phía lăng tiến vào tòa nhà Quốc hội để bắt đầu kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Phiên khai mạc bắt đầu lúc 9h sáng nay.

Duy Ngọc - Quỳnh Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dai-bieu-quoc-hoi-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-post789593.html