Đại biểu trăn trở trước thực trạng năng suất lao động thấp

Năng suất lao động có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển nhanh, bền vững đất nước. Tuy nhiên, chỉ tiêu tăng năng suất lao động dự kiến chỉ đạt 4,7-5,2% thấp hơn nhiều so với kế hoạch đề ra. Bên hành lang QH, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại về vấn đề này, đồng thời kiến nghị Chính phủ cần có đánh giá kỹ hơn thực trạng nhằm làm rõ nguyên nhân của việc không đạt chỉ tiêu, và có giải pháp cải thiện.

Mời quý vị và các bạn lắng nghe ý kiến của các đại biểu Quốc hội!

Bà NGUYỄN THỊ VIỆT NGA, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương: “Các điều kiện để đảm bảo cho năng suất lao động chúng ta đều đạt và vượt thì tại sao năng suất lao động của chúng ta lại không đạt chỉ tiêu, đây là điều tôi rất băn khoăn. Nếu như năng suất lao động của chúng ta không đạt được chỉ tiêu thì chúng ta đầu tư cho năng suất lao động là một sự lãng phí vì chúng ta đã đảm bảo để làm sao cho có năng suất lao động tốt nhưng chúng ta lại không đạt được. Như vậy tất cả những đầu tư về hạ tầng, đầu tư về máy móc, đầu tư về công nghệ chúng ta đều khai thác chưa được hiệu quả lắm. Chính vì vậy tôi rất quan tâm đến vấn đề này ”

Ông NGUYỄN CHU HỒI, Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng: “Việc năng suất lao động thấp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố quan trọng. Tôi nghĩ một trong yếu tố quan trọng đó là mức độ tuân thủ của người lao động Việt Nam cũng như cán bộ công chức Việt Nam còn hạn chế. Mức độ tuân thủ ở đây rất quan trọng, ví dụ tuân thủ về luật pháp, tuân thủ về chính sách pháp luật, tuân thủ về quy trình quy phạm từ quy trình quản lý, cho đến quy trình làm chính sách, quy trình thực hiện chính sách cho đến quy trình ra quyết định”

Bà NGUYỄN THỊ SỬU, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế: “Năng suất lao động xã hội của nước ta vẫn còn thấp, đây cũng là một chỉ tiêu duy nhất chúng ta không đạt được trong năm 2022. Bây giờ làm thế nào có giải pháp tăng năng suất lao động xã hội. Vì tăng năng suất lao động xã hội chính là thước đo cơ bản nhất, thiết thực nhất cho câu chuyện thu nhập bình quân đầu người có thực chất hay không thực chất và năng suất của quốc gia thực chất hay không thực chất.

Bà TRẦN THỊ DIỆU THÚY, Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh: “Tôi nghĩ rằng người lao động của mình, trình độ tay nghề của mình chưa qua đào tạo nên đương nhiên năng suất lao động không cao và như vậy đòi hỏi chúng ta muốn tăng năng suất lao động thì thứ nhất đào tạo dành cho lực lượng lao động mới và thứ hai là nhóm đang lao động rồi nhưng chưa có trình độ thì trong quá trình đó mình tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp đào tạo cho chính người lao động để tăng năng suất lao động lên."

Thực hiện : Nhóm Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dai-bieu-tran-tro-truoc-thuc-trang-nang-suat-lao-dong-thap