Đại ca Tuấn 'thần đèn' cùng đàn em lĩnh án tù

Đại ca giang hồ xứ Thanh Tuấn 'thần đèn' cùng 13 bị cáo khác đã phải nhận án tù sau phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 30/10.

Tuấn "thần đèn" cùng đàn em hầu tòa

Tuấn "thần đèn" cùng đàn em hầu tòa

Ngày 30/10, TAND TP Thanh Hóa, đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, ngụ đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có biệt danh Tuấn "thần đèn") về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ngoài Tuấn "thần đèn", HĐXX còn đưa 12 bị cáo khác ra xét xử gồm: Lê Anh Tùng (34 tuổi, trú tại 31 Hàn Mặc Tử, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) về tội “Gây rối trật tự công cộng” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Lê Quang Chung (35 tuổi, trú tại thôn Phú Ninh, xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa); Nguyễn Sỹ Tiến (41 tuổi, trú tại thôn Tân Trung, xã Quang Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình); Đặng Văn Tú (33 tuổi, trú tại thôn Tiến Sơn, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa); Đỗ Sỹ Long (26 tuổi, trú tại thôn 5, xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa); Trần Minh Thắng (37 tuổi, trú tại số 49, đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa); Lê Kim Thu (35 tuổi, trú tại thôn 7, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Tuyên (32 tuổi, trú tại số 812, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa); Dương Tiến Dũng (30 tuổi, trú tại số 27, đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng); Vũ Việt Huy (32 tuổi, trú tại số 116, đường Lê Quý Đôn, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa), Lê Văn Quân (40 tuổi, trú tại 5/11, phố Đình Giáp Đông, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) và Phạm Tuân (39 tuổi, trú tại số 14, đường Nguyễn Trung Trực, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h50' ngày 18/3/2019, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn) cùng một nhóm bạn bè, em út xã hội của Tuấn gồm: Lê Kim Thu (35 tuổi), Nguyễn Thọ Thịnh (41 tuổi, trú số 10/06 Trần Nguyên Hãn, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa); Lê Thanh An (44 tuổi, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) và một số đối tượng đi hát karaoke.

Khi Tuấn "thần đèn” nhận được điện thoại của Lê Quang Cường (tức Cường Gấu, 34 tuổi). Trong cuộc điện thoại giữa Tuấn "thần đèn” và Cường "gấu” có lời qua tiếng lại, mâu thuẫn và thách thức nhau. Đến khoảng 22h15' cùng ngày, các đối tượng thuộc nhóm của Cường "gấu” gồm: Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Đình Tùng, Phạm Kiên Quyết và Trần Việt Dũng đi xe máy tới quán karaoke để gây chiến với nhóm của Tuấn "thần đèn".

Tại đây, các đối tượng đàn em của Tuấn "thần đèn” gồm: Tuyên "mo”, "Tùng may”, Thắng "hâm”, Thu "vệ sỹ”, Chung "vệ sỹ”, Dũng "Cày”, Đặng Văn Tú, Đỗ Sỹ Long đã chạy lao về phía nhóm các đối tượng em út của Cường "gấu” chửi bới, thách thức đánh nhau. Ngay lúc này, Tuấn "thần đèn” hô to “Đánh chết mẹ bọn hắn đi”. Cùng lúc, nhóm của Tuấn "thần đèn" cầm súng quân dụng K54, dao chạy sang đường nhằm mục đích đuổi đánh nhóm Cường "gấu”.

Cũng trong thời gian này, các đối tượng Tiến "não” mang theo 1 khẩu súng bắn đạn bi (đã được lắp khoảng 10 viên đạn) cùng với Huy Chinh và Phạm Tuân tập trung ở gần quán karaoke Việt Đức, để hỗ trợ nhóm Tuấn "thần đèn” khi cần thiết.

Toàn bộ sự việc từ lúc Tuấn "thần đèn” đứng ở phía trước quán karaoke gọi điện thoại thách thức, chửi bới với Cường gấu đến khi kết thúc kéo dài khoảng 30 phút. Thời gian hai nhóm gặp nhau rồi bắn nhau kéo dài khoảng 2-3 phút, gây náo loạn đường phố, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ cho người nhân.

Tại phiên tòa, căn cứ vào các tình tiết của vụ án và các chứng cứ thu được, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn 10 tháng tù giam; Lê Anh Tùng 54 tháng tù giam, về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Gây rối trật tự công cộng”; Lê Quang Chung 36 tháng tù giam; Nguyễn Sỹ Tiến 36 tháng tù giam; Đặng Văn Tú 30 tháng tù giam; Đỗ Sỹ Long 30 tháng tù giam; Trần Minh Thắng 18 tháng tù giam; Lê Kim Thu 16 tháng tù giam; Nguyễn Ngọc Tuyên 12 tháng tù giam; Lê Văn Quân 10 tháng tù giam; Dương Tiến Dũng 10 tháng tù giam; Vũ Việt Huy 9 tháng tù giam và Phạm Tuân 8 tháng tù giam, về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, vào tháng 10/2014, Tuấn "thần đèn" từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Theo bản án, đại ca giang hồ này cùng một số người khác đã đe dọa, hành hung một người dân đến chấn thương sọ não do nạn nhân vay tiền lãi suất cao, mất khả năng chi trả.

Gia Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dai-ca-tuan-than-den-cung-dan-em-linh-an-tu-d440143.html