Đại chiến Syria: Nga vạch trần sự thật về 'Mũ nồi trắng'

Theo thông tin nhận được, tổ chức đội lốt nhân đạo đầy tai tiếng 'Mũ nồi trắng', được thành lập với sự hỗ trợ của các cơ quan tình báo phương Tây, đang áp dụng những mưu toan vô vọng cuối cùng tuyên bố về họ tại Syria lần này tại khu vực tái leo thang Idlib, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Một lần nữa, như trước đây, nói chuyện về việc chuẩn bị vở kịch ồn ào tiếp theo, nhằm mục đích để các đối thủ của Chính phủ Cộng hòa Ả Rập Siry, những người không muốn từ bỏ kế hoạch xâm lược của mình tự do hành động, trước hết từ các nước phương Tây do Washington lãnh đạo.

Không cần thiết đưa ra "hồ sơ theo dõi" đầy đủ của tổ chức này. Điều đáng nói chỉ riêng việc chuẩn bị những thước phim dàn dựng bởi "Mũ nồi trắng" về kịch bản hóa học tại Duma Syria. Về nguyên tắc, thực tế không một báo cáo nào về sự xuất hiện hoặc chuyển dịch các chất độc trên lãnh thổ Syria không đề cập đến "Mũ nồi trắng". Vì vậy, vào cuối tháng 10 năm nay nhóm "Mũ nồi trắng" đã đến các thị trấn Azaz, Marea và Chobanbey của tỉnh Aleppo để chuẩn bị cho các vụ khiêu khích hóa học. Trước đó các thùng chứa chất độc hại, có lẽ là clo, đã được chuyển đến các địa phương này.

Không phải là bí mật cho bất kỳ ai, tổ chức này chỉ độc làm việc trên các vùng lãnh thổ không được Chính phủ kiểm soát và không lẩn tránh tiếp xúc với những kẻ khủng bố và cực đoan. Hơn nữa, có nhiều bằng chứng xác nhận rằng, “Mũ nồi trắng” thực chất là một nhánh của tổ chức khủng bố Jabhat al-Nusra nằm trong danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Rất điển hình là sự chốn chạy ra nước ngoài của các nhà hoạt động của tổ chức này sau khi quân đội Syria giải phóng khu vực Tây -Nam Cộng hòa Ả Rập Syria khỏi những kẻ khủng bố.

Chúng tôi tin chắc rằng, sớm hay muộn mọi người sẽ thấy rõ bộ mặt thật của “Mũ nồi trắng”. Chúng tôi kêu gọi các nhà tài trợ phương Tây của họ nhận ra tình trạng thực sự và ngừng bảo vệ những người trên thực tế là những kẻ khiêu khích và cực đoan".

Duy Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/dai-chien-syria-nga-vach-tran-su-that-ve-mu-noi-trang-928569.html