Đại chiến Thái Lan vs Việt Nam và những con số biết nói

Trận đại chiến giữa ĐTQG Thái Lan và ĐTQG Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 đã khép lại với kết quả hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu. Dù trận đấu này đã khép lại nhưng những dư âm của nó vẫn còn được nhắc đến trong thời gian tới.

Người Thái nhỉnh hơn về nhiều mặt

So với trận đấu tại King's Cup vừa qua, thầy trò HLV Park Hang-seo được dự đoán sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ở trận tái đấu với ĐTQG Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Trước trận đấu này, nhiều CĐV Việt Nam không mấy tin tưởng vào khả năng đoàn quân của vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn vì chúng ta đã thi đấu rất tốt trong thời gian qua.

Thống kê cho thấy ĐTQG Thái Lan vẫn thi đấu nhỉnh hơn chúng ta trong trận đấu này.

Thế nhưng, thực tế diễn ra trên sân lại phản ánh đúng những dự đoán về mức độ khó khăn mà ĐTQG Việt Nam phải trải qua trong suốt hơn 90 phút trên SVĐ Thammasat tối qua. Công bằng mà nói, với lợi thế được thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của hàng triệu CĐV, các cầu thủ Thái Lan đã có một trận đấu không đến nỗi nào.

So với ĐTQG Việt Nam, đoàn quân của HLV Nishino đã gần như kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân và dồn ép đội khách liên tục bằng những tình huống tấn công đa dạng và khá sắc nét. Còn các cầu thủ Việt Nam cũng đã có một trận đấu thành công khi giành được 1 điểm, nhưng chúng ta cũng phải vô cùng vất vả mới bảo toàn được điểm số ấy.

Công bằng mà nói, Thái Lan trong trận đấu này thi đấu nhỉnh hơn chúng ta một chút. Thời gian kiểm soát bóng của họ là 51% còn chúng ta là 49%. Điều này cho thấy trận đấu này diễn ra vô cùng căng thẳng và quyết liệt ở mọi vị trí trên sân.

Tiếp đến, số lần dứt điểm và sút trúng khung thành của ĐTQG Việt Nam cũng không bằng người Thái khi cả trận, các "chiến binh sao vàng" chỉ tung ra được 4 pha dứt điểm và chỉ có một trong số đó là trúng đích. Còn Thái Lan có tất cả 7 tình huống dứt điểm và hai trong số đó buộc thủ thành Văn Lâm phải vất vả cản phá.

ĐTQG Thái Lan khác về lối chơi nhưng vẫn rất tiểu xảo

ĐTQG Thái Lan ở trận đấu vừa qua khác hẳn với một Thái Lan thi đấu bạc nhược, không có đường nét gì tại King's Cup vừa qua. Ở trận đấu với ĐTQG Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, dưới sự dẫn dắt của HLV Akira Nishino, các cầu thủ Thái Lan thi đấu lột xác hoàn toàn.

Những pha bóng tiểu xảo của các cầu thủ Thái Lan diễn ra khá nhiều trong trận đấu này.

Những tình huống ban bật, tấn công nhanh ở hai biên rồi bất ngờ lật bóng hay rê dắt vào trong liên tục được "Bầy voi chiến" sử dụng trong trận đấu này. Những mảng miếng tấn công hoàn toàn bộc lộ và được triển khai vô cùng nhuần nhuyễn và sắc nét.

Tuyến tiền vệ với số đông của họ gần như kiểm soát được khu vực trung tuyến khiến các cầu thủ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công hay thực hiện phòng ngự. Tuy nhiên, dù lối chơi của "Bầy voi chiến" đã khác hẳn so với trận đấu với ĐTQG Việt Nam cách đây 3 tháng nhưng các tình huống tiểu xảo hay phạm lỗi có phần thô bạo vẫn được các cầu thủ Thái Lan liên tục sử dụng để phạm lỗi hay gây ức chế cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Không ít lần trong trận đấu này những Thitiphan, Theerathon, Tristan Do hay Tanaboon có những tình huống tiểu xảo khiến các cầu thủ Việt Nam phải nằm gục xuống sân trong đau đớn. Thế nhưng, thi triển mọi biện pháp nhằm gây ức chế cho ĐTQG Việt Nam nhưng người Thái đã thất bại bởi "những chiến binh sao vàng" thi đấu vô cùng tỉnh táo để ngăn chặn và hóa giải.

Điểm sáng Văn Lâm, Tuấn Anh và Văn Toàn

Ở trận đấu này, nếu nhìn nhận một cách khách quan thì đoàn quân của HLV Park Hang-seo thi đấu dưới sức ở nhiều vị trí. Chúng ta đã không thể có được những tình huống triển khai tấn công tốt nhất hay những gương mặt được kỳ vọng nhiều như Công Phượng, Quang Hải không thể hiện được mình.

Công Phượng và Quang Hải gần như mất hút trong trận đấu này. Bởi lẽ, các cầu thủ Thái Lan đã theo kèm rất sát cả hai, khiến họ không có đủ quảng trống và thời gian để đột phá. Ngoài ra, một yếu tố nữa chính là hàng tiền vệ không kiểm soát được khu trung tuyến khiến các cầu thủ trên hàng công buộc phải lui về giữa sân để tìm kiếm bóng và hỗ trợ phòng ngự.

Tuấn Anh là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của ĐTQG Việt Nam trong trận đấu này.

Trong suốt 90 phút trên sân Thammasat, ba cái tên được nhắc đến nhiều nhất bên phía ĐTQG Việt Nam chính là Văn Lâm, Văn Toàn và Tuấn Anh. Văn Toàn là cái tên gây nhiều tiếc nuối nhất khi anh thi đấu cực kỳ xông xáo và đã có được những cơ hội cực kỳ ngon ăn nhưng không thể tận dụng thành công.

Văn Lâm thì vẫn vậy, anh vẫn thi đấu rất tập trung và đã hai lần có những phản xạ cực kỳ kịp thời để cứu thua cho ĐTQG Việt Nam trong gang tấc. Tuấn Anh là người đáng được biểu dương nhất trong trận đấu này. Tiền vệ thuộc biên chế CLB HAGL dù mới trở lại sau thời gian chấn thương dài nhưng anh thi đấu xông xáo, tinh tế và hiệu quả nhất ở hàng tiền vệ.

Thi đấu quyết liệt nhưng lại vô cùng điềm tĩnh, Tuấn Anh đã không ít lần xuất hiện ở những điểm nóng để đưa ra những tình huống cản phá chính xác hoặc đưa ra các đường chuyền hợp lý cho đồng đội.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dai-chien-thai-lan-vs-viet-nam-va-nhung-con-so-biet-noi-a448128.html