Đại dịch Covid-19: Ảnh hưởng gần 300 giải thể thao, Olympic Tokyo, EURO 2020 chờ hoãn

Có tới gần 300 giải đấu thể thao khắp thế giới bị hoãn hoặc phải diễn ra trong điều kiện không có khán giả vì dịch Covid-19.

Theo thống kê của ESPN, có khoảng 290 giải đấu của 42 môn thể thao trên khắp thế giới chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19. Những giải đấu này hoặc bị hủy, hoặc bị hoãn, hoặc phải tổ chức trong điều kiện hạn chế, thậm chí đóng cửa đối với khán giả.

Con số kể trên chỉ tính những giải đấu thể thao cấp độ quốc gia, quốc tế và chưa kể tới những sự kiện mang tính chất biểu diễn. Bóng đá, điền kinh và quần vợt là những môn có số lượng giải đấu bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Hai sự kiện thể thao lớn nhất năm là Olympic Tokyo 2020 và EURO 2020 đang đối mặt với nguy cơ bị hoãn rất cao, dù đại diện ban tổ chức vẫn đưa ra những phát biểu mang tính lạc quan.

Các trận đấu, giải đấu thể thao trên khắp thế giới bị hoãn hoặc phải tổ chức trong điều kiện không có khán giả.

Các trận đấu, giải đấu thể thao trên khắp thế giới bị hoãn hoặc phải tổ chức trong điều kiện không có khán giả.

Riêng đối với môn thể thao vua, có tới 35 giải đấu bị hoãn từ đầu năm vì dịch Covid-19. Giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League), quốc gia bùng phát dịch Covid-19, là giải bóng đá đầu tiên bị hoãn. Các giải chuyên nghiệp Việt Nam cũng bị hoãn từ tháng Hai, trong đó V-League lúc này đã khởi tranh nhưng phải thi đấu trên sân không có khán giả.

Trong những ngày gần đây, các giải đấu ở châu Âu liên tục thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức. Bốn trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu của lục địa già (Anh, Pháp, Italy, Tây Ban Nha) và UEFA Champions League, UEFA Europa League đều hoãn toàn bộ hoặc một số trận đấu để ứng phó với dịch Covid-19.

Serie A hoãn toàn bộ giải từ cách đây ba ngày. La Liga đưa ra quyết định tương tự hôm qua (12/3). Ligue 1 hoãn hai trận và toàn bộ các trận còn lại từ ngày 13/3 phải đấu trên sân không có khán giả. Hiệp hội bóng đá Italy đã chuẩn bị sẵn phương án kết thúc sớm mùa giải.

Các giải bóng đá hàng đầu thế giới ứng phó với Covid-19 ra sao?

Giải Ngoại Hạng Anh hoãn hai trận Manchester City - Arsenal, Brighton & Hove Albion - Arsenal. Ban tổ chức giải đấu triệu tập cuộc họp khẩn cấp để ứng phó với dịch Covid-19.

Trong vòng một tuần, danh sách bệnh nhân Covid-19 bắt đầu có tên những nhân vật nổi tiếng của giới bóng đá.

Ngày 7/3, cựu tuyển thủ Đan Mạch Thomas Kahlenberg dương tính với nCoV khiến nhiều thành viên của các CLB Ajax (Hà Lan), Brondby và Lyngby (Đan Mạch) phải cách ly.

Ngày 11/3, Chủ tịch CLB Olympiakos là Evangelos Marinakis thông báo ông nhiễm virus corona. Sau đó, lần lượt trung vệ Daniele Rugani (Juventus), HLV Mikel Arteta (Arsenal), ba cầu thủ Leicester City (không tiết lộ danh tính), tiền đạo Manolo Gabbiadini (Sampdoria) và tiền đạo Callum Hudson-Odoi (Chelsea) trở thành bệnh nhân Covid-19.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-anh/dai-dich-covid-19-gan-300-giai-the-thao-co-bien-olympic-euro-cho-hoan-ar533119.html