Đại dịch COVID-19: Đã có hơn 87 triệu ca phục hồi trên toàn thế giới

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Munich, Đức ngày 25/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

* Mỹ khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang đến năm 2022

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9 giờ sáng 22/2, toàn thế giới ghi nhận 111,95 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 2,47 triệu người đã tử vong do COVID-19 mà virus gây ra.

Hiện số ca bệnh phục hồi đã lên tới 87,31 triệu người. Hiện còn 22,15 triệu bệnh nhân đang được điều trị, trong đó số bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng chiếm 0,4%.

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 308.085 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó riêng Mỹ là 53.694 ca - nhiều nhất thế giới.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19 với tổng số ca dương tính với virus này đã lên tới 28,76 triệu ca, bao gồm 511.130 ca tử vong.

Tại khu vực Nam Mỹ, Brazil trong 24 giờ qua ghi nhận 29.026 ca, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 10,16 triệu ca - cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Ấn Độ - quốc gia chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19 tại châu Á với hơn 11 triệu ca có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài Brazil, dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan tại nhiều nước khác như Peru, Colombia, Argentina, Chile... với số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua tại các nước này dao dộng động từ 3.000 đến 7.500 ca.

Tại châu Á, đứng ngay sau Ấn Độ là Iran và Indonesia với số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua lần lượt ở mức 7.931 ca và 7.300 cao. Còn tại châu Phi, số bệnh nhân COVID-19 của lục địa này đã lên đến 3,8 triệu người, trong đó Nam Phi là quốc gia chịu ảnh hưởng nhất với tổng số ca nhiễm là hơn 1,50 triệu ca.

Tại châu Đại đương, 6 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua đều tập trung tại Úc trong bối cảnh nước này bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19.

* Chuyên gia hàng đầu của Mỹ về bệnh truyền nhiễm, ông Authony Fauci cho rằng người dân Mỹ sẽ cần đeo khẩu trang cho đến năm 2022 ngay cả khi nước này có thể trở lại trạng thái bình thường vào cuối năm 2021 này.

Tiến sĩ Fauci đưa ra khuyến cáo trên trong bối cảnh số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã lên tới gần 500.000 người - cao nhất thế giới.

Ông Fauci nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các biện pháp phòng chống dịch để ứng phó với các biến thể của virus gây bệnh. Ông bày tỏ hy vọng chương trình tiêm chủng tại Mỹ sẽ nhanh chóng mở rộng ra các đối tượng học sinh, sinh viên vào mùa Thu năm nay, tiếp theo là học sinh các cấp nhỏ hơn.

Đến nay Mỹ đã ghi nhận 28,75 triệu người mắc COVID-19. Theo số liệu thống kê của Mỹ, đến nay, nước này đã tiêm chủng ít nhất mũi vắcxin cho gần 15% dân số, trong đó gần 18 triệu người đã được tiêm chủng đủ 2 mũi vắcxin.

Nhiều địa phương đã nới lỏng cac biện pháp hạn chế như cho phép nhà hàng mở cửa đón khách và tiến tới mở cửa lại trường học.

L.H (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/252551/dai-dich-covid-19--da-co-hon-87-trieu-ca-phuc-hoi-tren-toan-the-gioi.html