Đại dịch COVID-19 ngày 17/5: Thủy thủ USS Theodore Roosevelt tiếp tục mắc bệnh

8 thủy thủ trở lại tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã được xác nhận mắc COVID-19.

Ngày 17/5, hơn 4,5 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, trong đó 310.000 người chết.

Nhiều thủy thủ USS Theodore Roosevelt nhiễm virus

8 thủy thủ trở lại tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã được xác nhận mắc COVID-19. Các thủy thủ ban đầu được đưa ra khỏi tàu để tự kiểm dịch và được phép trở lại tàu sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết vẫn chưa rõ liệu các thủy thủ bị tái nhiễm hay do mức độ virus rất thấp vẫn còn trong cơ thể họ khiến xét nghiệm không phát hiện được.

Vào tháng 3, hơn 1.000 thủy thủ từ đoàn gần 4.900 thành viên được xác nhận mắc dịch bệnh. Hải quân Mỹ cho biết hôm thứ Năm (14/5) rằng hơn 2.900 thủy thủ đã được trở lại tàu.

Hiện tại Mỹ có khoảng 1,49 triệu ca COVID-19, gần 90.000 người chết và 263.000 người phục hồi.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ trích các lãnh đạo Mỹ trong việc phản ứng với COVID-19. “Hơn hết, đại dịch này đã cho thấy nhiều người phụ trách không biết mình đang làm gì. Nhiều người trong số họ còn không buồn giả vờ như mình đang phụ trách.”

Video: Thị trưởng Italy ra công viên yêu cầu người dân về nhà do COVID-19

Châu Âu tiếp tục mở cửa kinh tế

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố nới lỏng một loạt các hạn chế phong tỏa, bao gồm mở lại tất cả các cửa hàng, quán bar, nhà hàng và tiệm làm tóc từ ngày 18/5, với điều kiện là các hướng dẫn ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm được tuân thủ.

Số ca chết người do COVID-19 ở Italy tăng lên 31.763, thêm 153 ca, mức tăng thấp nhất trong 24 giờ kể từ ngày 9/3.

Trong bài phát biểu toàn quốc tối 16/5, ông Conte cho biết những nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19 đã mang lại kết quả tại Italy và nước này sẵn sàng cho giai đoạn mới trong cuộc chiến chống lại đại dịch.

Thủ tướng Italy. (Ảnh: Reuters)

Vào ngày 25/5, phòng tập thể dục, bể bơi và trung tâm thể thao sẽ được mở cửa với các quy định an toàn. Từ ngày 3/6, người dân có thể đi từ vùng này sang vùng khác, trừ khi chính phủ thực hiện các biện pháp ngăn chặn do nguy cơ lây nhiễm ở bất kỳ khu vực nào và những người đến từ các quốc gia thành viên EU sẽ không còn bị cách ly bắt buộc.

Trong khi đó, Ireland ghi nhận thêm 15 người chết do COVID-19, nâng tổng số ca chết người lên 1.533. Số ca mắc bệnh tăng 92 trường hợp lên 24.048, mức tăng thấp nhất của ngày trong 9 tuần.

Tây Ban Nha sẽ giảm nhẹ các hạn chế phong tỏa cho 70% dân số.

Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo thêm 41 người chết vì COVID-19 trong vòng 24 giờ, mức tăng thấp nhất kể từ cuối tháng 3. Bộ trưởng Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng du lịch nội địa bắt đầu lại sau 28/5, nếu thống kê COVID-19 có dấu hiệu khả quan.

Biểu tình chống phong tỏa ở nhiều nơi

Biểu tình ở Đức. (Ảnh: Anadolu Agency)

Hàng nghìn người Đức xuống đường biểu tình chống lại các lệnh hạn chế của chính phủ nhằm chống dịch COVID-19. Số ca chết người tại Đức do dịch bệnh thấp hơn nhiều người hàng xóm châu Âu và một số biện pháp phong tỏa đã được giảm nhẹ. Dù vậy, các cuộc biểu tình chống phong tỏa vẫn tiếp tục tuần thứ hai liên tiếp.

Cảnh sát London (Anh) bắt giữ 19 người vì cố tình vi phạm các hướng dẫn giãn cách xã hội trong khi biểu tình chống lại các biện pháp này.

Cuộc biểu tình diễn ra trong tuần đầu tiên Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố nới lỏng phong tỏa ở Anh.

Phương Anh (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/dai-dich-covid-19-ngay-175-thuy-thu-uss-theodore-roosevelt-tiep-tuc-mac-benh-ar546389.html