Đại dịch Covid-19 ngày 24/3: Số người chết tại Italy gần gấp đôi Trung Quốc

Đại dịch Covid-19 ngày 24/3: Số người chết tại Italy nhiều gần gấp đôi Trung Quốc.

Số người chết ở Italy vẫn tăng mạnh

Với 601 người chết trong hôm qua (23/3), số người thiệt mạng ở Italy do Covid-19 lên tới 6.077, nhiều gần gấp đôi Trung Quốc (3.270)- nơi bùng phát dịch bệnh. Số người chết trong một ngày của Italy đã giảm so với tâm điểm hôm 21/3 (793 người chết), nhưng đây vẫn là con số rất lớn.

Tổng cộng, Italy ghi nhận 63.927 ca nhiễm trên cả nước, chủ yếu vẫn tập trung ở vùng Lombardy. Hiện Italy đang kêu gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp từ các quốc gia trên thế giới khi hệ thống y tế của xứ sở mỳ ống gần như quá tải. Nga và Cuba đã cử các chuyên gia y tế sang hỗ trợ Italy.

Số người chết tại Italy sắp gấp đôi Trung Quốc.

Số người chết tại Italy sắp gấp đôi Trung Quốc.

600 nhân viên y tế Tây Ban Nha nhiễm bệnh

Mặc dù đã áp lệnh phong tỏa đất nước từ 14/3, số ca mắc và thiệt mạng vì Covid-19 tại Tây Ban Nha vẫn tăng mạnh những ngày qua. Quốc gia này hiện là ổ dịch lớn thứ 4 thế giới và thứ 2 ở châu Âu với 35.136 trường hợp nhiễm bệnh và 2.311 người chết.

Enrique Ruiz Escudero, quan chức y tế cấp cao của Tây Ban Nha dự đoán đỉnh dịch của nước này sẽ xảy ra vào ngày mai (25/3) và bắt đầu giảm vào cuối tuần này.

Kết luận được ông Escudero đưa ra dựa trên tính toán giữa thời gian ủ bệnh và thời điểm nước này bắt đầu các biện pháp cách ly, đóng cửa trường học trên toàn quốc.

Cũng theo ông Escudero, 600 nhân viên y tế tại Madrid được xác nhận mắc Covid-19. 1.400 người khác tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm bệnh và đang phải cách ly ở nhà.

Tây Ban Nha đang là ổ dịch lớn thứ hai châu Âu.

Myanmar ghi nhận ca nhiễm đầu tiên

Bộ Y tế Myanmar hôm 23/3 xác nhận một người đàn ông Myanmar - 36 tuổi, trở về từ Mỹ và một người đàn ông Myanmar - 26 tuổi trở về từ Anh đã nhiễm virus corona chủng mới.

Hôm 23/3, 214 người tại Myanmar đã được xét nghiệm virus corona chủng mới. Các chuyên gia y tế và các nhóm quyền đã cảnh báo về việc chính phủ Myanmar có thể sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng dịch bệnh ở nước này.

Myanmar, 54 triệu dân, là nước đông dân nhất trên thế giới không có ca nhiễm virus corona chủng mới cho đến ngày 23/3.

Video: Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 23/3

Thủ tướng Đức không nhiễm virus corona

Kết quả xét nghiệm lần một cho thấy, Thủ tướng Đức Angela Merkel không nhiễm virus corona chủng mới, một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết.

Hiện bà Merkel đang trong quá trình 14 ngày tự cách ly ở nhà.

Bà Merkel không nhiễm virus corona.

Thủ tướng Canada yêu cầu người dân ở nhà

Phát biểu tại Ottawa hôm thứ Hai vừa qua, Thủ tướng Justin Trudeau của Canada yêu cầu người dân không phớt lờ dịch bệnh và phải ở nhà để tránh tiếp xúc lây bệnh.

Thủ tướng Trudeau hiện đang tự cách ly sau khi vợ ông nhiễm nCoV.

"Nếu bạn bỏ qua những lời khuyên, nếu bạn lựa chọn tiếp xúc với người khác và đến những chỗ đông đúc, bạn không chỉ mạo hiểm với tính mạng của mình, mà còn là với người khác.

Chúng tôi sẽ đảm bảo điều đó (người dân phải ở nhà) được thực hiện. Các biện pháp giáo dục hay cưỡng chế đều được tính đến khi cần", ông Trudeau chia sẻ. Đã có 1.432 trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện và 20 người chết do Covid-19 ở Canada.

Mỹ lần đầu có hơn 100 người chết trong 1 ngày

Số người chết tại Mỹ do Covid-19 vừa tăng lên 520, sau khi có hơn 100 trường hợp thiệt mạng được ghi nhận ở quốc gia này trong một ngày, cao nhất từ thời điểm dịch bệnh bùng phát. New York vẫn là bang có nhiều người chết do SARS-CoV-2 nhất với 157 trường hợp.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/dai-dich-covid-19-ngay-243-so-nguoi-chet-tai-italy-gan-gap-doi-trung-quoc-ar535343.html