Đại dịch Covid-19 ở Đức: 22.672 ca mắc, 86 người tử vong

Hiện Đức đã xác nhận 22.672 trường hợp mắc Covid-19 và 86 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Hiện Đức đã xác nhận 22.672 trường hợp mắc Covid-19 và 86 ca tử vong vì dịch bệnh này. Ảnh minh họa: Getty.

Hiện Đức đã xác nhận 22.672 trường hợp mắc Covid-19 và 86 ca tử vong vì dịch bệnh này. Ảnh minh họa: Getty.

Viện Robert Koch (RKI) dẫn thông tin thống kê được cơ quan y tế công cộng Đức công bố sáng 23/3 (theo giờ địa phương) cho biết, nước này đã ghi nhận 22.672 trường hợp mắc Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra, số ca tử vong vì dịch bệnh này hiện đã là 86.

Con số này tăng mạnh so với 18.610 ca nhiễm, 55 ca tử vong trước đó chỉ một ngày. RKI thậm chí còn cảnh báo con số thực tế có thể còn cao hơn bởi vì không phải tất cả các cơ quan y tế địa phương đều đã nộp số liệu thống kê vào cuối tuần.

Trước đó, tối 22/3, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel đang phải tự cách ly ở nhà sau khi tiếp xúc với người nhiễm virus SARS-CoV-2. Cụ thể, vị bác sỹ mà Thủ tướng Merkel tiếp xúc ngày 20/3 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Trong thông cáo báo chí có đoạn: "Thủ tướng đã quyết định ngay lập tức sẽ tự cách ly tại nhà riêng. Trong những ngày tới bà sẽ thường xuyên xét nghiệm, vì xét nghiệm ngay hiện nay chưa thể có kết quả chính xác hoàn toàn. Từ nhà riêng bà sẽ tiếp tục công việc của mình"./.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
Nguồn: The Guardian

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dai-dich-covid19-o-duc-22672-ca-mac-86-nguoi-tu-vong-1025918.vov