Đại dịch 'trả lại' màu xanh cho bầu trời, bãi biển trên khắp thế giới

Dịch bệnh buộc 1/3 dân số thế giới cách ly tại nhà, hoạt động sản xuất đình trệ. Nhưng điều này lại đem đến những thay đổi tích cực cho thiên nhiên, môi trường toàn cầu.

Phân tích hình ảnh vệ tinh từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho thấy tình trạng ô nhiễm môi trường ở Ấn Độ giảm đáng kể sau 3 tuần chính phủ nước này ra lệnh phong tỏa toàn quốc do dịch Covid-19. Bức ảnh trên cho thấy lượng nitrogen dioxide (NO2) thải ra ở thành phố Mumbai - phần màu cam trong hình - gần như tan biến từ ngày 25/3 đến 7/4. Nitrogen dioxide là loại khí được thải ra chủ yếu từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, là tác nhân gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.

Hai bức ảnh chụp tháng 12/2019 (trái) và 3/2020 cho thấy sự thay đổi rõ rệt màu nước tại các kênh đào ở Venice (Italy). Sau khi lệnh phong tỏa được ban hành, các hoạt động du lịch trên kênh đào tạm dừng, người dân tại Venice cho biết độ trong của nước được cải thiện đáng kể. Thị trưởng Venice Luigi Brugnaro nói với CNN rằng các loại thuyền bè hạn chế hoạt động khiến ô nhiễm giảm đáng kể, các loại rong rêu và sinh vật dưới nước phát triển tốt hơn.

Dữ liệu từ vệ tinh Copernicus Sentinel-5P được báo cáo bởi Cơ quan Vũ trụ châu Âu cũng chỉ ra sự sụt giảm lượng nitrogen dioxide - các vùng màu đỏ - tại nhiều thành phố châu Âu trong vài tuần trở lại đây. Từ ngày 13/3 đến ngày 13/4, lượng nitrogen dioxide tại Madrid (Tây Ban Nha), Milan, Rome (Italy) đã giảm khoảng 45% so với năm trước. Paris cũng chứng kiến sự sụt giảm đáng kể 54% trong những tháng qua, so với cùng thời điểm năm 2019.

Quan sát từ vệ tinh cũng cho thấy ô nhiễm không khí (được biểu hiện ở vùng màu vàng, đỏ, đen) giảm đáng kể tại Trung Quốc trong tháng 2 so với tháng 1. Fei Liu, một nhà nghiên cứu chất lượng không khí tại NASA, cho biết: "Đây là lần đầu tiên có sự sụt giảm đáng kinh ngạc như vậy trên một khu vực rộng lớn". Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc bỏ lệnh phong tỏa, các chuyên gia cảnh báo ô nhiễm sẽ sớm trở lại khi các hoạt động sản xuất, công nghiệp được đẩy mạnh.

Ngày 24/3, Ấn Độ bắt đầu áp dụng các biện pháp đối phó dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc. Cư dân tại Punjab, miền bắc nước này, nói rằng lần đầu tiên họ nhìn thấy dãy Himalaya từ xa sau ít nhất 3 thập kỷ nhờ không khí trong lành, bầu trời thoáng đãng hơn.

Ngày 21/3, người dân tại thị trấn Llandudno (xứ Wales) đóng cửa ở nhà tránh dịch, đã nhường lại đường phố vắng vẻ cho những đàn dê núi sống gần đó. Hiện tượng động vật hoang dã lang thang tại các thành phố trong mùa dịch cũng xảy ra tại Tây Ban Nha, Trung Quốc...

Ngày 5/4, nhà báo, blogger Maria Tettamanti chia sẻ bức ảnh chụp bãi biển không một bóng người, mặt nước trong xanh tại Miami (Mỹ) khiến nhiều người kinh ngạc. Nữ phóng viên chú thích rằng cô không chỉnh sửa hay dùng filter cho bức ảnh này. "Thật đáng kinh ngạc. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nước biển xanh như vậy", "Không thể tin được, lệnh cấm đã trả lại vẻ đẹp cho những bãi biển" là những bình luận dân mạng để lại dưới bức ảnh.

Lê Vy (Theo Insider)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dai-dich-tra-lai-mau-xanh-cho-bau-troi-bai-bien-tren-khap-the-gioi-post1074125.html