Đại diện 53 thành viên ASEM bàn về ứng phó biến đổi khí hậu

Hội nghị ASEM bàn về ứng phó biến đổi khí hậu đã khai mạc tại Cần Thơ.

Hội nghị ASEM về cùng hành động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững – định hướng tương lai”. Ảnh Lê An

Sáng 19/6, tại Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc “Hội nghị ASEM về cùng hành động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững - định hướng tương lai”. Đây là hoạt động duy nhất do Việt Nam đăng cai trong khuôn khổ ASEM 2018, là sáng kiến đầu tiên của ASEM trong thập kỷ hợp tác thứ ba về hành động ứng phó BĐKH, được nhiều nước ủng hộ và tham gia đồng bảo trợ nhất, gồm Úc, Bỉ, Đan Mạch, Mianma, Phần Lan, Hà Lan và Italia.

Hội nghị do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND TP Cần Thơ tổ chức.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh Lê An

Hơn 200 đại biểu từ 53 thành viên ASEM, các tổ chức quốc tế, khu vực như: Giám đốc về môi trường và phát triển của UNESCAP, Phó Tổng Thư ký ASEAN, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Giám đốc cơ chế phát triển bền vững của UNFCCC, Giám đốc về chiến lược và hợp tác của Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu (P4G), Trợ lý Tổng giám đốc Viện tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI), các Đại sứ, Đại biện và Tổng Lãnh sự thành viên ASEM tại Việt Nam, Trưởng đại diện quốc gia của nhiều tổ chức quốc tế tại Việt Nam (UN Women, UNDP, Ngân hàng Thế giới, GGGI), Phó Chủ tịch Eurocham Việt Nam, nhiều cấp Tổng Vụ trưởng, Phó Tổng Vụ trưởng... đã tham dự hội nghị.

Khoảng 200 đại biểu từ 53 thành viên ASEM, các tổ chức quốc tế, khu vực... tham dự hội nghị. Ảnh Lê An

Hội nghị sẽ tập trung trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các nội dung về phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu - Gắn kết giữa hành động ứng phó biến đổi khí hậu với các mục tiêu phát triển bền vững; Xây dựng năng lực thích ứng biến đổi khí hậu: Thực tiễn và bài học kinh nghiệm tại châu Á và châu Âu; Hành động ứng phó biến đổi khí hậu: Vai trò và sự tham gia của các bên liên quan; Định hướng tương lai: Thúc đẩy quan hệ đối tác khí hậu Á - Âu vì phát triển bền vững.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dai-dien-53-thanh-vien-asem-ban-ve-ung-pho-bien-doi-khi-hau-d261079.html