Đại diện Mỹ - Hàn - Triều gặp nhau sơ bộ ở Phần Lan

Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết cuộc đối thoại không chính thức giữa Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ kết thúc hôm 21/3 với những trao đổi trên tinh thần xây dựng.

Khoảng 18 quan chức từ ba nước trên, bao gồm Choe Kang Il, người phụ trách vấn đề Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đến Phần Lan hồi đầu tuần này để tham dự một hội nghị "kênh hai", theo Reuters.

Hội nghị hai ngày diễn ra tại ngoại ô thành phố Vantaa, trong bối cảnh một loạt tiếp xúc ngoại giao đang được tiến hành nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, dự kiến diễn ra vào tháng 5.

Lực lượng an ninh canh gác bên ngoài trang viên Konigstedt ở ngoại ô thành phố Vantaa, nơi diễn ra hội nghị ba bên Mỹ - Hàn - Triều trong hai ngày 20-21/3. Ảnh: Getty.

"Cuộc gặp này là một trong chuỗi những hoạt động học thuật kéo dài nhiều năm qua nhằm tìm ra cách để xây dựng lòng tin và giảm thiểu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên", ông Kimmo Lahdevirta, vụ trưởng Vụ Châu Mỹ và Châu Á của Bộ Ngoại giao Phần Lan, cho hay.

"Các bên tham gia đã trao điểm những quan điểm mang tính xây dựng trong bầu không khí tích cực". Ông từ chối bình luận về nghị trình nhưng cho biết các quan sát viên từ Liên Hợp Quốc và châu Âu cũng có mặt trong cuộc gặp.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Timo Soini nói việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên không được đem ra thảo luận.

Tuần trước, ngoại trưởng Triều Tiên và Thụy Điển đã gặp nhau trong 3 ngày để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Sự kiện lịch sử nếu được tổ chức sẽ là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm của Mỹ gặp mặt trực tiếp người đứng đầu chính quyền Bình Nhưỡng. Đến nay, thời gian và địa điểm cụ thể của hội nghị vẫn chưa được công bố.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dai-dien-my-han-trieu-gap-nhau-so-bo-o-phan-lan-post827263.html