Đại diện Nga và Trung Quốc vắng mặt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2023

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2023 ở Davos khai mạc ngày 16/1. Tuy nhiên, không có đại diện doanh nghiệp nào từ Nga và Trung Quốc tham dự.

Davos, thị trấn nghỉ mát trượt tuyết của Thụy Sĩ, nơi diễn ra cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong 50 năm qua. (Ảnh: Canva).

Theo hãng tin Bloomberg, có khoảng 116 tỷ phú đã đăng ký tham dự sự kiện năm nay, nhiều hơn 40% so với một thập kỷ trước. Ngoài những người Nga vắng mặt, năm nay không có đại diện đến từ Trung Quốc...

Ấn Độ, quốc gia luôn có sự hiện diện lớn ở Davos trong những năm trước, có 13 tỷ phú tham dự năm nay. Trong đó có Gautam Adani, nhà công nghiệp đa ngành và trở thành ông trùm ngành than, người có tài sản tăng vọt 44 tỷ USD vào năm ngoái, Bloomberg đưa tin.

Hãng tin trên cho biết người Mỹ, như thường lệ, tạo thành nhóm lớn nhất với 33 tỷ phú tham dự, bao gồm những tập đoàn khổng lồ không xuất hiện năm ngoái. Ngoài ra, 18 tỷ phú châu Âu đã đăng ký tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay.

WEF 2023 được tổ chức tại Davos của Thụy Sĩ từ ngày 16 đến 20/1.

WEF được thành lập vào năm 1971 bởi nhà kinh tế và giáo sư người Đức gốc Thụy Sĩ Klaus Schwab, nhằm thúc đẩy hợp tác toàn cầu về các vấn đề chính trị, xã hội và kinh tế.

Mục đích của WEF là tập hợp các khu vực công và tư nhân để cùng nhau tìm ra giải pháp cho những vấn đề toàn cầu. Đây được cho là một trong những nguyên tắc sáng lập và nói lên sứ mệnh của WEF: Cam kết cải thiện tình trạng của thế giới.

Theo TASS/Euronews

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dai-dien-nga-va-trung-quoc-vang-mat-tai-dien-dan-kinh-te-the-gioi-2023-post622995.html