Đại diện Nhã Phương: 'Quy chụp về diễn viên là bất công với Nhã Phương'

'Mọi suy đoán, quy chụp về diễn viên với các thông tin thiếu thiện chí đang lan tràn trên truyền thông và mạng xã hội đều vô lý và bất công với Nhã Phương', đơn vị quản lý Nhã Phương khẳng định.

Những ngày qua, drama xoay quanh đạo diễn Nhất Trung "1990" và Nhã Phương thu hút sự quan tâm của dư luận. Từ những dòng trạng thái úp mở của đạo diễn "1990" tố 1 nữ diễn viên có "bệnh ngôi sao" khiến cộng đồng mạng đồn đoán; đến việc trực tiếp tung video trích đoạn phim nhắm đến Nhã Phương.

Chiều ngày 19/4, phía nam đạo diễn Nhất Trung thẳng thắn xác nhận người được nhắc đến trong loạt ồn ào chính là Nhã Phương, muốn hòa giải với Nhã Phương nhưng chưa thấy được sự thiện chí từ đối phương.

Phía đạo diễn Nhất Trung biết việc để lộ một cảnh quay cao trào trong khi phim chưa có lịch chiếu mới chắc chắn ảnh hưởng đến phim. Nhưng hiện tại, đạo diễn Nhất Trung rất bức xúc và rất buồn trước thái độ của Nhã Phương, nên anh quyết định làm vậy. Phía đạo diễn cũng xác nhận Nhã Phương thiếu hợp tác là một trong các nguyên nhân khiến phim tạm hoãn ra rạp.

Đạo diễn Nhất Trung và 3 nữ chính "1990"

Đạo diễn Nhất Trung và 3 nữ chính "1990"

Sau 3 ngày ồn ào, mới đây, công ty quản lý của Nhã Phương đã chính thức lên tiếng. Trong thư ngỏ gửi tới truyền thông, phía đơn vị này khẳng định toàn quyền quyết định về các vấn đề liên quan tới công việc của nghệ sĩ từ lịch trình, nội dung công việc, quản trị mạng xã hội (fanpage, Tiktok, Instagram…).

Riêng với dự án phim "1990", từ khi bắt đầu cho đến thời điểm này, tất cả mọi việc liên quan đều do Nhà sản xuất làm việc và trao đổi thông qua công ty, không làm việc trực tiếp với diễn viên Nhã Phương (trừ khi làm việc về diễn xuất và kịch bản).

"Vì vậy, mọi suy đoán, quy chụp về diễn viên với các thông tin thiếu thiện chí đang lan tràn trên truyền thông và mạng xã hội đều vô lý và bất công với Nhã Phương", đơn vị này khẳng định.

Đồng thời công ty quản lý nữ diễn viên cũng nhấn mạnh, Nhã Phương đã và đang thực hiện đúng mọi nhiệm vụ của mình với tư cách là diễn viên. Toàn bộ phần việc liên quan đến các hoạt động khác, bao gồm cả hoạt động quảng bá phim là trách nhiệm sắp xếp của công ty. Công ty là đầu mối làm việc duy nhất và chính thức của Nhã Phương với nhà sản xuất phim "1990" và là đơn vị quyết định về các vấn đề mà nhà sản xuất đang đưa ra trên mạng xã hội.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại và trao đổi với nhà sản xuất về các vấn đề liên quan để dự án có thể diễn ra tốt đẹp. Với chúng tôi, công việc sẽ được trao đổi chính thức thông qua các hình thức thông thường giữa các đối tác với nhau như họp trực tiếp/trực tuyến, email, điện thoại và thậm chí là tin nhắn trực tiếp với nhau, chứ không thể và không nên dùng mạng xã hội để đưa ra những thông tin chưa đầy đủ và thậm chí thiếu thiện chí.

Chúng tôi khẳng định là cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với đầu mối chính thức từ nhà sản xuất và vẫn luôn cố gắng sắp xếp tốt nhất mọi việc liên quan", đơn vị này cho biết.

Đơn vị này cũng cho biết sẽ không giải thích và phản hồi qua mạng xã hội hoặc các phương tiện truyền thông về các thông tin được đưa ra từ nhà sản xuất. Mọi giải thích, phân tích đúng sai (nếu có) sẽ được xử lý trực tiếp với nhà làm phim.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/dai-dien-nha-phuong-quy-chup-ve-dien-vien-la-bat-cong-voi-nha-phuong-20210420094821063.htm