Đại diện Trung Quốc được vào ghế thẩm phán Tòa quốc tế về Luật biển

Đại diện của phía Trung Quốc là ông Đoàn Khiết Long, đại sứ của Trung Quốc tại Hungary.

Ông Burhanudeen Gafoor (trên màn hình), Đại diện thường trực của Singapore tại Liên hợp quốc, chủ trì cuộc họp lần thứ 30 của các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York vào ngày 24 tháng 8 năm 2020. Các quốc gia thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển cùng ngày đã bầu sáu thành viên vào Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS), một cơ quan liên chính phủ do công ước thành lập.

Theo Tân Hoa xã, ngày 24/8, các quốc gia thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 đã có mặt tại phòng họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để bỏ phiếu kín bầu 7 thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2020 - 2029.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy các ứng cử viên của Malta, Italy, Trung Quốc, Chile, Cameroon và Ukraine trúng cử ngay từ vòng đầu tiên.

Đáng chú ý, ứng cử viên David J. Attard của Malta đạt số phiếu cao nhất, với 160/166 phiếu.

Đại diện của phía Trung Quốc là ông Đoàn Khiết Long, đại sứ của Trung Quốc tại Hungary.

Trong số 7 thẩm phán sẽ hết nhiệm kỳ ngày 30/9 tới, có một thẩm phán Trung Quốc là ông Cao Chí Quốc.

Với việc ông Đoàn Khiết Long được chọn, Bắc Kinh sẽ kéo dài chuỗi hiện diện liên tục tại ITLOS kể từ khi tòa án này được thành lập vào năm 1996.

Bình Nguyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dai-dien-trung-quoc-duoc-vao-ghe-tham-phan-toa-quoc-te-ve-luat-bien-d477019.html