Đại diện Việt Nam chưa ghi điểm trong phần phỏng vấn tại Hoa hậu Chuyển giới quốc tế

Trong phần giao lưu, phỏng vấn được phát trực tiếp trên fanpage cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế, người đẹp Hoài Sa - đại diện của Việt Nam đã chưa ghi điểm bởi khả năng nói tiếng Anh còn nhiều hạn chế.

Trong phần giao lưu này, đại diện Việt Nam là người được phỏng vấn đầu tiên. Khi người dẫn chương trình hỏi rằng “Bạn định nghĩa vẻ đẹp là gì”, Hoài Sa trả lời: "Tôi tin rằng vẻ đẹp thật sự là khi ta có một trái tim đẹp, giúp người khác cũng có trái tim đẹp. Đó là vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoài".

Tuy nhiên, để có thể trả lời câu hỏi này, cô phải nhờ đến thông dịch viên. Hơn nữa, phần trả lời của Hoài Sa cũng bị đánh giá là mắc lỗi ngữ pháp, nội dung chưa giới thiệu được câu chuyện của bản thân. Ngoài ra, trong phần phỏng vấn của mình Hoài Sa chưa có nhiều tương tác với người dẫn chương trình cũng như chưa thật sự tự tin.

Hoài Sa xinh đẹp bên cạnh các thí sinh khác

Hoài Sa tên thật là Bùi Văn Sơn, SN 1991, quê An Giang. Cô cao 1,72 m, số đo 3 vòng lần lượt là 87-56-90.Trước khi đại diện Việt Nam tham gia sân chơi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2020, Hoài Sa đã giành quán quân cuộc thi Miss Beauty 2015. Năm 2016, người đẹp bắt đầu chuyển giới.

Năm 2018, Hoài Sa tham gia cuộc thi Chinh phục Hoàn mỹ cùng với Nhật Hà và đoạt giải á quân 2. Năm nay, cô đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2020. Có điều, ngay trong phần thể hiện đầu tiên, Hoài Sa đã gặp phải khó khăn trong việc giao tiếp tiếng Anh. Điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc hành trình chinh phục vương miện của đại diện Việt Nam tại sân chơi nhan sắc này.

Khán giả kỳ vọng Hoài Sa sẽ tiếp nối Hương Giang, Nhật Hà mang về kết quả cao cho Việt Nam

Sau phần phỏng vấn của Hoài Sa, nhiều khán giả so sánh cô và hoa hậu Hương Giang - đại diện Việt Nam tại sân chơi này năm 2018. Theo họ, Hoài Sa vẫn còn một số hạn chế so với đàn chị, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ.

Trong phần phỏng vấn của cuộc thi này cách đây 2 năm, Hương Giang ghi điểm mạnh với công chúng khi giao tiếp lưu loát tiếng Anh. Cô tỏ ra rất tự tin và giới thiệu được câu chuyện truyền cảm hứng của chính mình. Chung cuộc Hương Giang giành vương miện hoa hậu và mở ra chuỗi thành công ở cả lĩnh vực âm nhạc, người mẫu, gameshow truyền hình cho người đẹp gốc Hà Nội.

Tiếp nối thành công của Hương Giang, người đẹp Nhật Hà – quán quân Chinh phục Hoàn mỹ 2018 dự thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2019 và lọt top 6 chung cuộc. Khán giả hy vọng Hoài Sa sẽ tiếp bước các đàn chị, giành được kết quả tốt tại Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2020.

Đặc biệt, mới đây, hình ảnh bộ quốc phục Hoài Sa tung lên mạng nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Cô sẽ mặc bộ trang phục này để dự thi đêm chung kết. Bộ quốc phục này vẫn theo tiêu chí tôn vinh tà áo dài với sắc đỏ chủ đạo, điểm nhấn là chiếc áo giáp vàng và chiếc mấn đội đầu nặng hơn 3kg.

Bộ trang phục tôn vinh sự mạnh mẽ của người phụ nữ sẽ được Hoài Sa mặc trong đêm thi chung kết

Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 sẽ diễn ra tối 7-3 tại Pattaya, Thái Lan.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dai-dien-viet-nam-chua-ghi-diem-trong-phan-phong-van-tai-hoa-hau-chuyen-gioi-quoc-te-181316.html