Đại đoàn kết là cội nguồn sức mạnh của dân tộc

Ngày 14/11, tại tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến chung vui cùng bà con nhân dân xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến chung vui cùng bà con nhân dân xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

[ẢNH] Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng tham dự.

Tân Hưng là xã miền núi của huyện Lạng Giang. Toàn xã có 15 thôn với đồng bào 7 dân tộc cùng sinh sống. Năm 2005, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hưng vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp. Tháng 10/2005, Tân Hưng trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới.

Đặc biệt, trong những năm qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, sự đoàn kết, cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ, đảng viên và nhân dân nên kinh tế Tân Hưng liên tục tăng trưởng và phát triển.

Năm 2017, tốc độ phát triển kinh tế đạt 14%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách năm 2017 đạt trên 8 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, xã Tân Hưng tiếp tục cứng hóa 0,4 km đường giao thông nông thôn trên 13/15 thôn trên địa bàn toàn xã; hoàn thành xây dựng 8 phòng học trong trường mầm non, góp phần giải quyết tình trạng quá tải trong các trường học hiện nay...

Lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, lãnh đạo địa phương chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ông Nguyễn Quang Hợp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hưng cho biết: Tân Hưng có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế như có tỉnh lộ 295 chạy qua với chiều dài 4,5 km, có hệ thống giao thông, thủy lợi đều khắp, cơ bản đáp ứng được yêu cầu cho việc giao thương hàng hóa và sản xuất phát triển. Tuy nhiên, Tân Hưng vẫn còn không ít khó khăn vì là xã thuần nông, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí không đồng đều, việc tiếp cận, áp dụng kiến thức về khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường còn hạn chế; ruộng đất còn manh mún, các mô hình chăn nuôi theo quy mô trang trại chưa hiệu quả.

Cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Để, đại diện cho đồng bào công giáo thôn Hố Vầu chia sẻ, theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, ông đã xung phong lên đường nhập ngũ. Hơn 40 năm công tác trong quân đội, nay về hưu ông lại tiếp tục cùng địa phương xây dựng đời sống mới.

Nhờ phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, đến nay đời sống kinh tế của bà con nhân dân thôn Hố Vầu ngày càng phát triển, đời sống người dân không ngừng ổn định, hơn 70% gia đình đạt mức khả giả, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96%, các phong trào thi đua, các cuộc vận động luôn nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của các tầng lớp nhân dân…

Kết quả trên cho thấy sự đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương cũng như sự gắn bó, đoàn kết các dân tộc trong thôn được đẩy mạnh.

Xúc động trước sự đón tiếp, tình cảm nồng hậu của bà con nhân dân xã Tân Hưng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới bà con nhân dân trong xã tình cảm thân thiết và lời thăm hỏi ân cần nhất.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, đại đoàn kết toàn dân là truyên thống quý báu của dân tộc đã được chúng ta hun đúc qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Tinh thần đó đã giúp cho dân tộc ta làm lên nhiều kỳ tích. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu khi Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập, Đảng ta đã hết sức quan tâm đến việc phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

“87 năm qua, MTTQ Việt Nam đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc tập hợp, phát huy khối Đại đoàn kết, góp phần cùng Đảng, Nhà nước làm nên nhiều chiến công, kỳ tích mang tính lịch sử vĩ đại của dân tộc. Hơn 30 năm qua, sau khi tiến hành đổi mới, đất nước chúng ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả lĩnh vực khiến cho kinh tế ổn đinh, an ninh quốc, phòng đảm bảo; vị thế của Việt Nam được nâng cao, bạn bè quốc tế khâm phục”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, những thành tựu to lớn sau hơn 30 năm đổi mới đất nước có sự đóng góp to lớn của tỉnh Bắc Giang nói chung và huyện Lạng Giang nói riêng. Chính nhờ sự đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã góp phần đưa nền kinh tế nước ta từ nước lạc hậu trở thành nước có mức thu nhập trung bình. Các lĩnh vực khác như văn hóa, giáp dục, y tế, công nghệ… đều có bước tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăng cường, độc lập dân tộc được giữ vững.

Chia vui với bà con nhân dân xã Tân Hưng, theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn sức mạnh của dân tộc mặc dù Tân Hưng là xã miền núi, khó khăn nhưng bà con nhân dân trong xã đã vượt qua khó khăn để hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nhắn nhủ với bà con nhân dân xã Tân Hưng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, đất nước ta vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ; các thế lực thù địch, các tội phạm cố tình gây bất an… “Chúng ta phải cảnh giác, sẵn sàng có những biện pháp ứng phó với khó khăn, đồng thời tận dụng một cách tối đa thời cơ, thuận lợi để đưa đất nước trở thành nước CNH - HĐH với mục tiêu công bằng, dân chủ, văn minh; đồng thời chuẩn bị tâm thế để bước vào một thời kỳ mới, vị thế mới”, người đứng đầu Nhà nước khẳng định.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà hộ nghèo.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tặng quà cho xã Tân Hưng và một số gia đình tiêu biểu trong xã.

Cũng trong ngày 14/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thắp hương và trồng cây, ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích Lịch sử thành Xương Giang, thành phố Bắc Giang.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thắp hương và ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích Lịch sử thành Xương Giang, thành phố Bắc Giang.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trồng cây tại Khu di tích Lịch sử thành Xương Giang, thành phố Bắc Giang.

Tuệ Phương
Ảnh: Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/mat-tran/dai-doan-ket-la-coi-nguon-suc-manh-cua-dan-toc-385772