Đại đoàn kết toàn dân tộc: Giải quyết hài hòa lợi ích cho nhân dân

Ngày 17-11, tại Quảng Ngãi, diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí Thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 với chủ đề “Bảo vệ môi trường”, tổ chức nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Năm nay, ngày hội tổ chức từ ngày 8 đến 18-11, rút ngắn một nửa thời gian; phần hội được tổ chức ở phạm vi cấp xã theo hướng tiết kiệm, không phô trương, thu hút sự tham gia của đông đảo cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Đông đảo người dân tham dự Ngày hội.

Người dân đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể nhằm góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả Ngày hội như: Tăng cường mối quan hệ tình làng nghĩa xóm; hỗ trợ giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sáchp; xử lý rác thải, vệ sinh môi trường; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp…

Ông Nguyễn Văn Nga, người dân thôn 5, xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân là mọi việc liên quan đến dân phải được người dân đóng góp ý kiến công khai, minh bạch. Lợi ích của người dân và lợi ích chung của cộng đồng phải được giải quyết hài hòa, thấu đáo.

Tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cùng lo với dân, phát huy vai trò của nhân dân trong việc góp ý xây dựng cấp ủy, xây dựng chính quyền, giám sát cán bộ, đảng viên trên địa bàn dân cư.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả đạt được trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của 250 hộ dân thôn 5, xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi.

Kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trong thời gian qua của xã Nghĩa Dũng nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung có sự đóng góp rất lớn của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận cần chú trọng đến việc giải quyết hài hòa lợi ích phát triển kinh tế, đô thị hóa với việc giải quyết sinh kế, an sinh xã hội cho người dân vùng nông thôn; giữ vững tình làng nghĩa xóm; cùng giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

Ủy ban mặt trận các cấp, bên cạnh nhiệm vụ cùng lo với dân, cần phát huy vai trò trong việc góp ý xây dựng cấp ủy, xây dựng chính quyền, giám sát cán bộ, đảng viên trên địa bàn dân cư.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của cấp ủy Đảng, chính quyền là lo cho dân, là cùng với dân bàn bạc để giải quyết những vấn đề về sinh kế, về an ninh trật tự, môi trường văn hóa lành mạnh, trong sạch.

Đảng muốn mạnh, Đảng phải lắng nghe dân. Chính quyền muốn mạnh, chính quyền phải lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của dân để giải quyết cho tốt.

Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến việc phát huy vai trò của mặt trận, nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Trong công cuộc đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tham nhũng, lãng phí trong điều kiện hiện nay rất cần vai trò của mặt trận và người dân trên địa bàn.

Tại Ngày hội, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao tặng quà Ban Công tác Mặt trận thôn 5 và 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu ở thôn 5.

Dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đi thăm và tặng quà một số gia đình hộ nghèo và gia đình chính sách tiêu biểu ở Quảng Ngãi.

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm và tặng quà bà Trần Thị Hồng Tâm, cán bộ lão thành cách mạng ở phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi.

THANH TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38275302-dai-doan-ket-toan-dan-toc-giai-quyet-hai-hoa-loi-ich-cho-nhan-dan.html