Đại đức Dhammananda Thero Thích Phước Ngọc- tăng sĩ Việt Nam được suy cử làm Chủ tịch Trung tâm Phát triển Trẻ em ISURU SEVANA tại Quốc đảo Sri Lanka

Mới đây, lần đầu tiên một tăng sĩ người Việt - Đại đức Dhamananda Thero Thích Phước Ngọc đã được suy cử và bổ nhiệm làm Chủ tịch Trung tâm Phát triển trẻ em ISURU SEVANA của đất nước Nam Á Sri Lanka. ISURU SEVANA là một trong những tổ chức bảo vệ và chăm sóc trẻ em lớn và uy tín nhất Sri Lanka, trực thuộc Bộ Chăm sóc trẻ em của quốc đảo này.

Theo quyết định bổ nhiệm Đại đức Dhamananda Thero Thích Phước Ngọc được Bộ Chăm sóc Trẻ em Chính phủ Sri Lanka ban hành ngày 16 tháng 2 năm 2020, Ủy ban Điều hành Trung tâm ISURU SEVANA suy cử Đại đức vào vị trí Chủ tịch Trung tâm, nhằm thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của Chính phủ và người dân Sri Lanka đối với những nỗ lực và đóng góp nổi bật của ông trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em nói riêng, và an sinh xã hội nói chung thông qua các hoạt động Phật sự tại Việt Nam cũng như Sri Lanka.

Thay mặt Chính phủ, Ngài Bandula Gunawardhana Bộ trưởng Bộ giáo dục, Công nghệ sáng tạo, và Thông tin truyền thông trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch trung tâm Isuru Sevana đến Đại đức Dhammananda Thero Thích Phước Ngọc

Thay mặt Chính phủ, Ngài Bandula Gunawardhana Bộ trưởng Bộ giáo dục, Công nghệ sáng tạo, và Thông tin truyền thông trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch trung tâm Isuru Sevana đến Đại đức Dhammananda Thero Thích Phước Ngọc

Trước đó năm 2019, Đại đức Thích Phước Ngọc cũng là vị tăng sĩ người Việt đầu tiên được phong làm Đặc phái viên quốc tế tại Ủy ban Tuyên dương Khen thưởng Phật giáo thuộc Chính phủ Sri Lanka. Trong những năm vừa qua ông đã có nhiều hoạt động Phật sự, Chính sự và thiện sự tích cực tại Sri Lanka cũng như nhiều quốc gia khác, góp phần thắt chặt giao lưu nhân dân hai nước, và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục Phật học. Ông được Chính phủ và Giáo hội Phật giáo Sri Lanka đánh giá cao, và ghi nhận như một nhà hoạt động Phật giáo quốc tế có uy tín và tầm ảnh hưởng tại quốc đảo Phật giáo này.

Ngài đương kim Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, và các giới chức cấp cao Nội các Sri Lanka thực hiện nghi thức cầu nguyện

Đích thân đương kim Tổng thống Sri Lanlanka Gotabaya Rajapakse, Thủ tướng Mahinda Rajapakse, Bộ trưởng Bộ thương mại Wimal Weerawansha và các quan chức chính phủ, cùng các vị tăng sĩ lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Sri Lanka đã tới dự buổi đại nhạc hội được tổ chức tại thủ đô Colombo, nhằm chia sẽ sự kiện đại hoan hỷ và chào mừng tân Chủ tịch trung tâm ISURU SEVANA Đại đức Dhamananda Thero Thích Phước Ngọc. Đại nhạc hội với sự tham gia của hàng nghìn người dân thủ đô Colombo và được báo chí truyền thông, truyền hình Sri Lanaka đăng tải ngay sau đó.

Ngài Mahinda Rajapaksa đương kim Thủ tướng Chính phủ Sri Lanka phát biểu

Đại Đức Dhamananda Thích Phước Ngọc đến từ Trung tâm cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương tỉnh Vĩnh Long, là một trong những tăng sĩ trẻ nhưng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động Phật giáo, từ thiện và an sinh xã hội. Ông từng được tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCNVN, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, huân chương của Liên minh Hội chữ thập đỏ quốc tế. Ông cũng từng tham gia nhiều chương trình, chia sẽ Pháp thoại Phật giáo trên sóng truyền hình Sri Lanka và Hoa kỳ. Đại đức Dhamananda Thero Thích Phước Ngọc còn được Phật giáo đồ gần xa biết đến là người đã sáng lập Cô nhi viện Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam.

Ngài Bộ trưởng Thương Mại Wimal Weerawansha phát biểu

(

Nhóm PV

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/dai-duc-dhammananda-thero-thich-phuoc-ngoc-tang-si-viet-nam-duoc-suy-cu-lam-chu-tich-trung-tam-phat-trien-tre-em-isuru-sevana-tai-quoc-dao-sri-lanka-7198/