Đại đức Dhammananda Thích Phước Ngọc dẫn đoàn Chư Tôn đức Ban Tuyên dương Khen thưởng Phật giáo Chính phủ Sri Lanka hội kiến Tân Thủ tướng Mahinda Rajapaksa

Tại buổi gặp mặt, Đại đức Dhammananda Thích Phước Ngọc bày tỏ niềm vui mừng và tin tưởng Nội các mới của Tân Thủ tướng sẽ điều hành hiệu quả đất nước và tạo nên những thành tựu nổi bật ở trong nước cũng như mọi lĩnh vực trên trường quốc tế. Đại đức tán thán những đóng góp to lớn của tân Thủ tướng Mahinda Rajapaksa đối với sự phát triển của quốc gia và Phật giáo Sri Lanka đồng thời nhất tâm cầu nguyện Phật Đà từ bi gia trì đến Ngài cùng chư vị thân tộc .

Vừa qua, Đại đức Dhammananda Thích Phước Ngọc - Đặc phái viên quốc tế đã dẫn đoàn Chư Tôn đức Ban Tuyên dương Khen thưởng Phật giáo Chính Phủ Sri Lanka đến thỉnh an sức khỏe và chúc mừng Tân Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapaksa tại trụ sở Thủ tướng Chính phủ ở thủ đô Colombo, nhân dịp ông vừa được bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu Nội các tại quốc gia Phật giáo này. Thủ tướng Mahinda Rajapaksa từng hoạt động chính trị nhiều năm ở các cương vị khác nhau, trong đó Ngài đã từng giữ chức vụ Tổng thống nhiệm kỳ 2005-2010.

Đại đức Dhammananda Thích Phước Ngọc dẫn đầu đoàn Chư Tôn đức Ban Tuyên dương Khen thưởng Phật giáo Chính phủ Sri Lanka tại trụ sở Thủ tướng Mahinda Rajapaksa

Đại đức Dhammananda Thích Phước Ngọc dẫn đầu đoàn Chư Tôn đức Ban Tuyên dương Khen thưởng Phật giáo Chính phủ Sri Lanka tại trụ sở Thủ tướng Mahinda Rajapaksa

Thủ tướng Mahinda Rajapaksa và Đại đức Dhammananda Thích Phước Ngọc hội ngộ tại trụ sở Thủ tướng Chính phủ ở Thủ đô Colombo

Thay mặt Tăng đoàn, Đại đức Dhammananda Thích Phước Ngọc bày tỏ niềm vui mừng, tin tưởng Nội các mới của Tân Thủ tướng sẽ điều hành hiệu quả đất nước và tạo nên những thành tựu nổi bật ở trong nước cũng như mọi lĩnh vực trên trường quốc tế. Đại đức Dhammananda Thích Phước Ngọc bày tỏ lòng tán thán trước những đóng góp to lớn của tân Thủ tướng Mahinda Rajapaksa đối với sự phát triển của quốc gia và Phật giáo Sri Lanka đồng thời nhất tâm cầu nguyện Phật Đà từ bi gia trì đến Ngài cùng chư vị thân tộc. Đặc biệt, Đại đức cũng mong muốn Ngài đương kim Thủ tướng sẽ tiếp tục ủng hộ sự phát triển của Phật giáo Sri Lanka cũng như những mối quan hệ giao hảo giữa Phật giáo Sri Lanka với Việt Nam và các nước trên thế giới.

Tân Thủ tướng Mahinda Rajapaksa bày tỏ vui mừng khi gặp lại Đại đức Dhammananda Thích Phước Ngọc nay đã ở cương vị Đặc phái viên quốc tế tại Ủy ban quan trọng Phật giáo Chính phủ Sri Lanka.

Tại cuộc gặp gỡ, Tân Thủ tướng Mahinda Rajapaksađã nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp từ cuộc gặp khi đoàn Tăng thân Phật giáo tại quê hương Vĩnh Long do Đại đức dẫn đầu sang Sri Lanka thỉnh Xá lợi Xương Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni hồi tháng 6 năm 2019. Ông bày tỏ lòng cảm ơn vì chính Đại đức Dhammananda Thích Phước Ngọc và tăng đoàn khi đó đã có thời kinh cầu nguyện và có lời chúc phúc lành tới gia đình của ông, nay đã có hai thành viên đắc cử vào vị trí đứng đầu quốc gia gồm ông là Tân Thủ tướng và người em trai Gotabhaya Rajapaksa đã trở thành Tổng thống.

Tân Thủ tướng mong muốn Đại đức sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ và nhiệt huyết để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Phật giáo và nhân dân Việt Nam và Sri Lanka, cũng như phát triển Phật giáo trong những chuyến hoằng pháp ở cả hai nước và trên thế giới. Điều đó cũng góp phần hết sức quan trọng cho Chính phủ mới được hoàn thành tốt hơn sứ mệnh của mình đối với sự tín nhiệm của nhân dân quốc đảo.

Thủ tướng Mahinda Rajapaksa khẳng định sẽ sang thăm quê hương của Đại đức Dhammananda Thích Phước Ngọc tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất

Đoàn Chư Tôn đức Ban Tuyên dương Khen thưởng Phật giáo Chính Phủ Sri Lanka lưu niệm cùng Ngài Thủ tướng Chính phủ
Chuỗi sự kiện ý nghĩa này được truyền thông báo đài Chính phủ Sri Lanka đặc biệt quan tâm và đưa tin.

Thực hiện: Nhóm PV

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/dai-duc-dhammananda-thich-phuoc-ngoc-dan-doan-chu-ton-duc-ban-tuyen-duong-khen-thuong-phat-giao-chinh-phu-sri-lanka-hoi-kien-tan-thu-tuong-mahinda-rajapaksa-6840/