Đại gia Nhật xây khu du lịch 5 sao ven biển Đà Nẵng

Dự án mở rộng Khu Du lịch Xuân Thiều được xây dựng trên diện tích trên 12ha đối diện vịnh biển Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD do Tập đoàn khách sạn Mikazuki (Nhật Bản) làm chủ đầu tư vừa khởi công sáng nay.

Phối cảnh dự án, nhìn từ biển Xuân Thiều

Phối cảnh dự án, nhìn từ biển Xuân Thiều

Sáng nay, 28/3, tại Xuân Thiều (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Tập đoàn khách sạn Mikazuki (Nhật Bản) tổ chức khởi công dự án Mở rộng Khu Du lịch Xuân Thiều

Dự án xây dựng trên diện tích trên 12ha đối diện vịnh biển Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD. Bao gồm khách sạn 5 sao, dịch vụ tắm suối khoáng nóng, khu phức hợp vui chơi, ẩm thực, hàng lưu niệm phong cách Nhật Bản, …

Lễ khởi công - ảnh PV

Theo ông Yoshimune Odaka, Tổng giám đốc Tập đoàn Mikazuki, một trong những điểm nhấn của dự án là bể bơi chiều dài 250 m được xây dựng như trong một khu rừng rậm hòa mình vào thiên nhiên, bên cạnh hình ảnh núi Phú Sỹ; bể bơi vô cực tắm nước nóng Onsen nằm trên đỉnh khách sạn với chiều cao 95 m…

Bãi biển Xuân Thiều - ảnh Trí Quân

“Chúng tôi muốn biến Đà Nẵng trở thành nơi bạn có thể tận hưởng mọi thứ “Made in Japan”, khu vực siêu thị bán hàng và giới thiệu các mặt hàng đến từ Nhật Bản như đồ gia dụng, thực phẩm, đồ lưu niệm, đồ thủ công, rượu sake… Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để dự án được triển khai hiệu quả nhất, đồng thời sẽ tích cực giới thiệu, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến các đối tác của công ty cũng như các nhà đầu tư Nhật Bản”, ông Yoshimune Odaka khẳng định.

Dự kiến giai đoạn 1 của dự án sẽ được đưa vào hoạt động trong năm 2020 với công viên nước nóng; giai đoạn 2 sẽ hoàn tất trong năm 2021 với toàn bộ tổ hợp khu du lịch.

Một lô cốt còn lại sau chiến tranh trên bãi biển Xuân Thiều - ảnh Trí Quân

Bãi biển Xuân Thiều đã đi vào lịch sử chiến tranh của Việt Nam với cái tên “Reach Beach” (Bãi biển Đỏ). Nơi đây, buổi trưa ngày 8/3/1965, những lính Mỹ đầu tiên thuộc Lữ đoàn số 9 Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã đổ bộ, mở đầu cho chiến lược “Chiến tranh cục bộ” vào chiến trường miền Nam.

Trí Quân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/dia-oc/dai-gia-nhat-xay-khu-du-lich-5-sao-ven-bien-da-nang-1394602.tpo