Thổ Nhĩ Kỳ vẫn muốn mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ

Mỹ chưa có phản ứng nào trước tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng trước đây Washington đánh giá việc Ankara mua S-400 của Moscow là rào cản lớn trong quan hệ giữa 2 bên.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusu Akar tuyên bố nước này vẫn muốn mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ mặc dù đã ký thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn muốn mua hệ thống Patriot của Mỹ. Ảnh: Daily Sahba

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn muốn mua hệ thống Patriot của Mỹ. Ảnh: Daily Sahba

Ông Hulusu Akar cho biết việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 không phải là ưu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng là hành động cần thiết. Ông cũng xác nhận rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất ở Sinop, miền Bắc nước này và đây là một phần trong hợp đồng với Nga. Ông khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hợp tác chặt chẽ với các đồng minh trong NATO và muốn mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ.

Mỹ chưa có phản ứng nào trước tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, trước đó, Mỹ đánh giá việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga vẫn là rào cản lớn trong quan hệ giữa hai bên.

Cách đây 1 tuần, Mỹ đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ trước thông tin nước này đã thử nghiệm tên lửa hệ thống tên lửa phòng không S-400. Tháng 7/2019, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tạm ngừng sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ vào chương trình bay phản lực tàng hình F-35./.

Mạnh Hà/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/tho-nhi-ky-van-muon-mua-he-thong-ten-lua-phong-khong-patriot-cua-my-788110.vov