Đại gia Thái hoãn dự án 20 tỷ USD tại VN

Tập đoàn năng lượng lớn nhất Thái Lan công bố hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy lọc dầu và hóa dầu trị giá 20 tỷ USD vì sự bấp bênh của thị trường dầu mỏ toàn cầu, Reuters đưa tin.

Công ty quốc doanh PTT Pcl từng nghiên cứu khả năng đầu tư vào miền trung Việt Nam trong hơn 4 năm và dự định bắt đầu xây dựng một khu phức hợp trong năm nay cùng Saudi Aramco, nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Ông lớn ngành năng lượng Thái Lan vừa quyết định hoãn dự án 20 tỷ USD tại Việt Nam. Ảnh: Reuters

Khu phức hợp gồm một nhà máy lọc dầu với công suất 400.000 thùng/ ngày và một nhà máy hóa dầu với công suất 5 triệu tấn/ năm, giúp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu của Việt Nam.

Theo kế hoạch, PTT và Aramco, mỗi bên sẽ sở hữu 40% cổ phần dự án tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định. Chính phủ Việt Nam sẽ giữ 20% còn lại.

Đề cập về lý do, Chasin Treechuchagron, Phó tổng giám đốc điều hành hóa lọc dầu của PTT, cho hay, công ty sẽ trì hoãn và xem xét đầu tư dự án vào cuối năm 2016. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam vừa thay đổi bộ máy lãnh đạo và sự bấp bênh của thị trường dầu mỏ.

“Khi tình hình thay đổi, chúng ta nên thận trọng”, Chansin nói.

Kim Ngân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dai-gia-thai-hoan-du-an-20-ty-usd-tai-vn-post661711.html