Đại gia Việt không đội mũ bảo hiểm, chật vật quay đầu môtô độc

Vừa qua, Trần Quang Đức, biệt danh Đức 'Tào Phớ', đã lái thử chiếc Tron Light Cycle trị giá 2,7 tỉ đồng tại Hà Nội. Ngay lập tức 'sự cố' bất ngờ đã đến với chàng trai này.

Đại gia Việt lái xe độc, chật vật quay đầu xe. Nguồn: Youtube

Mẫu xe Tron Light Cycle này lần đầu tiên xuất hiện trong bộ phim năm 1982, và sau đó đã được nâng cấp cho phần tiếp theo của bộ phim trong năm 2010. Năm 2011, một nhóm nhỏ các kỹ sư người Mỹ thiết lập về việc xây dựng một đầy đủ chức năng cho Light Cycle.

Mặc dù, chiếc xe không thể di chuyển nhanh như trong phim, nhưng gần như thiết kế của nó là giống hệt nhau với đèn xanh và lốp xe nhỏ.

Phần ghế ngồi được bọc da của Light Cycle có một động cơ điện 96 volt từ pin lithium-ion, một máy tính điều khiển, phục hồi và nén giảm xóc với hệ thống treo lò xo phía trước và hệ thống treo phía sau và phía trước, phanh thủy lực phía sau.

Những bánh xe Hubless nhờ vào kỹ thuật của Franco Sbarro, các bánh xe phía sau gồm các hệ thống điện mang đến một cái nhìn gọn gàng cho xe.

Long Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xe/dai-gia-viet-khong-doi-mu-bao-hiem-chat-vat-quay-dau-moto-doc-662445.ldo