Đại gia Xuân Trường nợ thuế, ông chủ Hoa Sen lãi đậm

Doanh nghiệp của đại gia Xuân Trường nợ thuế trăm triệu, bầu Kiên ngồi tù vẫn rủng rỉnh ngàn tỷ, ông chủ Tập đoàn Hoa Sen lãi đậm nhờ cổ phiếu...

Đại gia Xuân Trường làm ăn tỷ USD, nợ thuế trăm triệu

Cục Thuế Thanh Hóa đã công bố danh sách 319 doanh nghiệp nợ thuế lớn. Trong danh sách này đáng chú ý có tên Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường có trụ sở tại số 16, đường Xuân Thành, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình với khoản nợ hơn 232 triệu đồng.

Đại gia Nguyễn Văn Trường

Đây là doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Văn Trường nổi tiếng với những dự án lớn lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng như: khu du lịch Hồ Núi Cốc, khu du lịch Tràng An – chùa Bái Đính, khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao, khu du lịch Cái Tráp...

Trước việc nợ thuế của Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường, Văn phòng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa đã cưỡng chế tài khoản của doanh nghiệp.

Đại gia Lê Phước Vũ buôn cổ phiếu lãi đậm

Báo cáo tài chính cho thấy, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) của ông Lê Phước Vũ đang chịu áp lực nợ khá lớn, lên tới hơn 18 ngàn tỷ đồng (khoảng 800 triệu USD), chiếm gần 80% cơ cấu nguồn vốn.

Cổ phiếu HSG nằm trong xu hướng giảm giá trong hơn 1 năm qua, từ mức gần 29.000 đồng/cp (giá điều chỉnh) hồi đầu tháng 6/2017 xuống hiện còn khoảng 12.000 đồng/cp.

Mặc dù cổ phiếu giảm sâu và vốn hóa của doanh nghiệp bốc hơi mạnh nhưng nhà ông Lê Phước Vũ mua bán cổ phiếu của chính doanh nghiệp mình ở vào những thời điểm rất thuận lợi.

Cú mua 1 triệu cổ phiếu HSG của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen - một công ty riêng của ông Lê Phước Vũ khi giá nằm ở vùng đáy 3 năm, chỉ quanh mức 9.000-10.000 đồng/cp.

Diễn biến “cứu giá” cổ phiếu HSG đáng chú ý nhất của ông Lê Phước Vũ sau khi cổ phiếu này giảm 2,5 lần từ mức giá gần 25 ngàn đồng xuống 10.000 đồng/cp trong 6 tháng qua khiến vốn hóa của doanh nghiệp bốc hơi khoảng 6.000 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty TNHH một thành viên Tâm Thiện Tâm - công ty riêng của bà Hoàng Thị Hương Xuân, vợ ông Lê Phước Vũ - đã bán ra toàn bộ 19,2 triệu cổ phiếu HSG vào khoảng cuối tháng 5, khi mà giá cổ phiếu HSG ở khoảng 12.000-13.000 đồng/cp.

Ông Lê Phước Vũ được xem là rất may mắn khi bán thỏa thuận thành công gần 10 triệu cổ phiếu HSG ở mức giá đỉnh: bình quân 32.000 đồng/cổ phiếu thu về hơn 300 tỷ đồng hồi đầu tháng 6/2017. Giao dịch được thực hiện sau khi ông Vũ lăn chốt nhận cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu tỷ lệ 55% và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%, với tổng cộng nhận thêm khoảng 20 triệu đơn vị.

Bầu Kiên ngồi tù vẫn rủng rỉnh nghìn tỷ

Mặc dù đang thụ án nhưng trong danh sách những người giàu trên sàn chứng khoán Việt, tính đến ngày 28/9/2018, ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) đứng ở vị trí thứ 50, cùng khối tài sản 1.489 tỷ đồng. Nguyên nhân là bởi hiện ông vẫn sở hữu 43.935.475 cổ phiếu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (mã CK: ACB), tương ứng tỷ lệ 03.52%. Hiện cổ phiếu ACB giao dịch quanh mức 34,1 nghìn đồng/cp.

Ở vị trí 50, bầu Kiên nghiễm nhiên vượt mặt nhiều tên tuổi lớn như Trần Hùng Huy, Hồ Hùng Anh, Đặng Thành Tâm, Nguyễn Thị Như Loan...

Vợ ông Kiên, bà Đặng Ngọc Lan cũng nắm giữ khối lượng lớn cổ phiếu tại ACB. Cụ thể, bà Lan đang sở hữu 53.590.803 cổ phiếu ACB, tương ứng tỷ lệ 04.3%. Nhờ đó, khối tài sản của bà hiện ở mức 1.817 tỷ đồng, giúp bà có mặt ở vị trí thứ 37 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Bầu Kiên hiện đang chấp hành án phạt 30 năm tù giam với 4 tội danh: Kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo và cố ý làm trái trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra năm 2014 và bị tuyên án giữ nguyên án sơ thẩm trong phiên phúc thẩm.

Hạ giá khoản nợ nghìn tỷ của đại gia Phú Yên

Công ty cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn vừa thông báo tổ chức lại phiên đấu giá tài sản của Công ty cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn và 95 khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV (chi nhánh Phú Tài) vào ngày 29/9.

Tài sản là khoản nợ có tổng dư nợ gốc và lãi vay tính đến ngày 30/6 hơn 2.378 tỷ đồng, được đảm bảo bằng trụ sở doanh nghiệp tại quận 1, hai khu đất với tổng diện tích 22 hecta tại huyện Bình Chánh và 5,2 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Thảo với giá trị thị trường hiện tại chưa đến 3 tỷ đồng.

Giá khởi điểm của tài sản là 1.090 tỷ đồng, giảm 118 tỷ đồng so với lần đấu giá đầu tiên vào cuối tháng 8 nhưng không thành công. Nguyên nhân là không tổ chức nào đăng ký và nộp tiền đặt cọc trước hạn chót, dù trước đó xuất hiện một số đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về tài sản.

Thuận Thảo Nam Sài Gòn là doanh nghiệp do bà Võ Thị Thanh – Chủ tịch HĐQT Thuận Thảo, thành lập từ năm 2004 với mục tiêu lấn sân bất động sản sau thành công vang dội trong lĩnh vực vận tải hành khách.

Thuận Thảo Nam Sài Gòn từng ráo riết vay mượn vốn ngân hàng, đối tác để phát triển dự án nhà ở xã hội. Sau BIDV Phú Tài, công ty ký hợp đồng vay 400 tỷ đồng từ Thuận Thảo với thời hạn một năm và lãi suất 14,4%. Do gặp khó khăn trong đầu tư nên cuối năm đó, hai bên đồng ý điều chỉnh thời hạn vay thành 24 tháng và không tính lãi suất trong năm 2014.

Ban lãnh đạo công ty từng nhận định đây là dự án tiềm năng nên sẽ không gặp rủi ro trong việc thu hồi nợ. Thực tế đến cuối năm qua, Thuận Thảo Nam Sài Gòn vẫn chưa thanh toán khoản nợ gốc và lãi vay lên đến 453 tỷ đồng khiến Thuận Thảo phải thừa nhận mất khả năng thu hồi và trích lập dự phòng cho toàn bộ khoản vay này. Nguồn vốn công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cú sảy chân vào bất động sản, dẫn đến không còn vốn lưu động để sản xuất và tình hình tài chính mất cân đối.

Minh Thái

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/dai-gia/dai-gia-xuan-truong-no-thue-ong-chu-hoa-sen-lai-dam-3366371/