Đại học An Giang trở thành trường thành viên Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh

Ngày 12-9, tại TP Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang và Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường ĐH An Giang là trường thành viên của Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Lễ công bố Đại học An Giang trở thành trường thành viên của Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Lễ công bố Đại học An Giang trở thành trường thành viên của Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, TS Nguyễn Tấn Phát, Trưởng Ban tổ chức cán bộ Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định số 1007/QĐ-TTg, ngày 13-8 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học (ĐH) An Giang là trường đại học thành viên Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh. Theo đó, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận toàn bộ bộ máy của Trường ĐH An Giang. Đồng thời, công bố quyết định của Giám đốc Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, bổ nhiệm: PGS, TS Võ Văn Thắng giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang; PGS, TS Trần Văn Đạt giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang; ThS Nguyễn Thanh Hải giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, Trường ĐH An Giang là cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập theo Quyết định số 241/1999/QĐ-TTg, ngày 30-12-1999 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm giải quyết nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Qua 20 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH An Giang đóng góp tích cực cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài của tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, trường đã đào tạo và cung cấp nguồn lao động, gồm: 19.435 cử nhân, kỹ sư đại học và 10.019 sinh viên cao đẳng. Bên cạnh công tác đào tạo, trường còn tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật theo ngành nghề, phù hợp với đặc điểm địa phương.

Trường ĐH An Giang là cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập theo Quyết định số 241/1999/ QĐ-TTg ngày 30-12-1999 của Thủ tướng Chính phủ. Trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia (tháng 3-2018) và là thành viên liên kết của Tổ chức mạng lưới bảo đảm chất lượng (AUN-QA) thuộc Tổ chức mạng lưới các trường đại học Đông-Nam Á (AUN) (tháng 3-2019). Trường có sứ mạng là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ (CGCN) có uy tín, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội; đồng thời nỗ lực trở thành trung tâm đào tạo trình độ đại học và sau đại học (SĐH) đa ngành, đa lĩnh vực, nghiên cứu và CGCN phục vụ cộng đồng được quốc tế công nhận, dựa trên triết lý giáo dục: Kiến tạo - khai phóng và hệ giá trị cốt lõi: Chính trực - Tận tâm - Sáng tạo.

Với mục tiêu tận dụng sức mạnh hệ thống nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, việc Trường ĐH An Giang là thành viên của Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH An Giang, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang và đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời phát triển Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh theo hướng hoàn thiện mô hình đa ngành, đa lĩnh vực và nâng cao vai trò phục vụ cộng đồng…

Tin, ảnh: THANH DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/41539402-dai-hoc-an-giang-tro-thanh-truong-thanh-vien-dai-hoc-quoc-gia-tp-ho-chi-minh.html