Đại học Công nghiệp Hà Nội: Thúc đẩy mô hình đại học thông minh, sẵn sàng cho đột phá trong năm học mới

Ngày 6/11/2022, tại cơ sở đào tạo Hà Nam, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và chào đón hơn 8.000 tân học viên, sinh viên khóa mới nhập trường.

Tham dự Lễ khai giảng có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam; cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Công Thương Việt Nam,…

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại Lễ khai giảng năm học 2022-2023

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại Lễ khai giảng năm học 2022-2023

Nhiều chuyển biến đột phá về chất lượng đào tạo

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS. Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết, năm học 2021-2022 tiếp tục là một năm học khó khăn với khởi đầu các hoạt động trực tuyến do đại dịch Covid 19. Song với nền móng vững chắc và thực hiện chuyển đổi số từ rất sớm, toàn trường đã vượt qua thách thức, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với nhiều kết quả đáng tự hào, ghi dấu mốc quan trọng trong thực hiện tự chủ, tạo sự chuyển biến đột phá về chất lượng đào tạo.

Năm 2021, Nhà trường tiếp nhận 133.164 nguyện vọng đăng ký xét tuyển của 82.910 thí sinh, đã tuyển sinh hơn 8000 học viên, sinh viên, với chất lượng đầu vào cao hơn những năm trước và vẫn là một trong những trường có số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển cao nhất cả nước. Năm học 2021-2022 Nhà trường đã thu hút 22,7 tỷ đồng từ doanh nghiệp tài trợ trang thiết bị, học bổng, kinh phí thực tập cho sinh viên. Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 92-98%.

Công tác đào tạo có nhiều đổi mới, bứt phá với việc mở mới 6 ngành đào tạo trình độ đại học đón đầu nhu cầu của thị trường lao động. Trường hiện có 5 chương trình đào tạo đang thực hiện kiểm định theo chuẩn ABET và 2 chương trình đào tạo được xếp hạng theo UPM đạt 5*. Công tác đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 đã hoàn thành và đang chuẩn bị các điều kiện tham gia xếp hạng QS.

PGS.TS. Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát biểu Diễn văn khai giảng năm học 2022-2023

Đặc biệt, công tác quản trị đại học, chuyển đổi số được phát triển mạnh mẽ; hệ thống đại học điện tử được hoàn thiện và đưa vào áp dụng toàn diện; thư viện học liệu số được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Mô hình Trường trong Trường đã được vận hành với thí điểm thành lập Trường Ngoại ngữ - Du lịch, sẽ được tổng kết và đánh giá vào cuối năm 2022.

Với nỗ lực và kết quả của cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trong năm học vừa qua, nhiều thầy cô được khen thưởng các danh hiệu thi đua cao quý, nhiều em sinh viên được vinh danh về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động phong trào.

Trong bối cảnh mới, bước vào năm học mới 2022-2023, PGS.TS Trần Đức Quý cho biết Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm bao gồm Đề án “Chuyển đổi số Đại học”; mở rộng hợp tác song phương, đa phương; thực hiện kiểm định cơ sở đào tạo, đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo theo kế hoạch, lộ trình; kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm,... tăng cường công tác dự báo nhu cầu nhân lực; gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường để nâng cao tỷ lệ có việc làm của sinh viên đạt 95% - 98% sau tốt nghiệp từ 6 tháng đến 1 năm.

Những tiếng trống khai giảng vang lên đánh dấu một năm học mới với nhiều thành tích mới tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm học mới

Thay mặt Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua.

Bằng sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu toàn diện, Nhà trường đã triển khai thực hiện tốt mô hình quản trị đại học mới; chú trọng chuyển đổi chương trình, phương pháp đào tạo, quản lý theo hướng ứng dụng, chuẩn hóa, tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới; mở rộng ngành nghề đào tạo và tăng cường liên kết, hợp tác với doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, phát huy thế mạnh về đại học điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện.

Nhờ đó, Trường đã có sự phát triển vượt bậc về quản trị hệ thống, cơ sở hạ tầng, đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý; nhiều giảng viên, sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi khoa học quốc gia và quốc tế; chất lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường được nâng lên; thương hiệu và vị thế của Nhà trường ngày càng được khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của tập thể thầy và trò Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Theo Bộ trưởng, đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế số đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều thời cơ, thuận lợi mới nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen. Đảng và Nhà nước ta tiếp tục chủ trương đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh đó, để tiếp tục xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các thầy, cô giáo cùng toàn thể học viên, sinh viên Nhà trường quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế (như Đảng ủy, Hội đồng Trường và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội) trong Nhà trường; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, giảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhằm xây dựng và phát triển Nhà trường trở thành Trường đại học hàng đầu của Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hai là, tổng kết, đánh giá mô hình quản trị mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học; đổi mới đồng bộ cả về nội dung, chương trình và phương thức, phương pháp giáo dục, đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế; tiếp tục mở rộng các loại hình và ngành nghề đào tạo, gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia và các giảng viên có trình độ, năng lực chuyên môn cao; tăng cường đầu tư, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học hiện đại; đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả mô hình đại học số, đại học thông minh, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao trình độ quản lý và chất lượng đào tạo trong tình hình mới.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Ưu tiên phát triển các chương trình nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo sau đại học, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành công nghiệp nền tảng (như công nghiệp hỗ trợ, vật liệu, cơ khí, chế tạo, chế biến, điện tử, hóa chất, năng lượng), góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của Nhà trường, của Ngành và của đất nước.

Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo về chuyên môn, Nhà trường cần quan tâm xây dựng môi trường, điều kiện làm việc, học tập, rèn luyện, giải trí lành mạnh; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho sinh viên, giúp các em hiểu biết sâu sắc và trân trọng các giá trị truyền thống lịch sử của Nhà trường, của Ngành, của Đảng, đất nước và dân tộc; từ đó nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, phát triển toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và phẩm chất đạo đức, tạo nền tảng vững chắc để khi ra trường, các em trở thành người vừa có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao để công tác, làm việc hiệu quả, vừa có lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần trách nhiệm cao đối với đất nước và xã hội.

“Với truyền thống tốt đẹp và những thành tích xuất sắc đã đạt được trong những năm qua, Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Thầy và trò Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ đạt được những thành tích to lớn hơn trong năm học mới, xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trao học bổng cho các sinh viên đạt Thủ khoa, Á khoa đầu vào và sinh viên có điểm cao nhất thuộc các phương thức xét tuyển năm 2022

“Các em đang bước vào môi trường học tập mới, với những nội dung, hình thức học tập mới... đòi hỏi các em phải xây dựng cho mình phương pháp phù hợp, chủ động, sáng tạo mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc đời sinh viên là đẹp nhất, nhưng cũng có nhiều khó khăn thử thách, nhiều cám dỗ đang chờ đợi phía trước. Vì vậy, đừng chìm đắm trong mạng xã hội, hãy sống lành mạnh, đi học đều và quan trọng là cân bằng giữa học tập, giải trí.

Hãy đặt ra cho mình các mục tiêu như: tốt nghiệp đúng hạn, không rớt môn học nào, tham gia toàn diện các hoạt động sinh viên: thể thao, cộng đồng, Mùa hè xanh, xuân tình nguyện, rèn luyện kỹ năng tổ chức, kỹ năng sống, quan hệ bạn bè; Học ngoại ngữ thật giỏi ngay từ bây giờ vì đây là chìa khóa cho sự thành công và hội nhập, học thêm những môn học mà mình thích; làm quen và có nhóm bạn thân, cùng nhau chia sẻ các khoảnh khắc vui, buồn, cùng chơi, cùng học và giúp nhau cùng tiến bộ. Hãy mơ ước về cuộc sống tương lai tốt đẹp của mình, về nghề nghiệp của mình, hãy tìm hiểu, hãy bổ sung những kỹ năng trong thời gian học đại học.

Bên cạnh đó, hãy nhớ trân trọng sức khỏe và sinh mạng mình. Và khi các em gặp khó khăn, vướng mắc đừng ngại chia sẻ với bạn bè, gia đình, thầy cô của ngôi nhà chung HaUI.

Hy vọng ngôi trường HaUI thân yêu này sẽ là những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, đáng nhớ nhất của các em, hãy cùng nhau cố gắng nỗ lực trong học tập, rèn luyện, và cùng trải nghiệm khó khăn thử thách để tự khẳng định bản thân, để trở thành sinh viên năng động, sáng tạo và hội nhập”.

PGS.TS. Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhắn gửi đến các tân học viên, sinh viên khóa mới trong bài Diễn văn khai mạc năm học 2022-2023.

Thy Thảo

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-thuc-day-mo-hinh-dai-hoc-thong-minh-san-sang-cho-dot-pha-trong-nam-hoc-moi-100342.htm