Đại học Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 18-11, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Tổng kết 35 năm xây dựng & phát triển (1985- 2020). Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Hữu Phúc- Hiệu trưởng- thay mặt nhà trường trân trọng tri ân công lao to lớn cùng những sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo, cán bộ viên chức, các thế hệ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh qua các thời kỳ đã làm nên bản sắc của Trường ĐH Ngoại ngữ– ĐH Đà Nẵng hôm nay.

PGS.TS Ngô Văn Dưỡng- Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng- tặng hoa chúc mừng Trường ĐH Ngoại ngữ.

PGS.TS Ngô Văn Dưỡng- Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng- tặng hoa chúc mừng Trường ĐH Ngoại ngữ.

Ôn lại chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển của Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐHĐN, P.GS.TS Trần Hữu Phúc tự hào cho biết: “35 năm xây dựng và phát triển, 18 năm với tên gọi Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, các thế hệ thầy, trò nhà trường có quyền tự hào về những phát triển, lớn mạnh không ngừng mà bằng chứng là thành tích đào tạo của Nhà trường, sự ghi nhận của xã hội, sự thu hút đối với SV và học viên tất cả các hệ đào tạo, các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường... Trường ĐHNN đã hoàn thành xuất sắc sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực giảng dạy và nghiên cứu ngoại ngữ, ngôn ngữ học và quốc tế học. Nhà trường cũng đã hoàn thành sứ mạng của một đơn vị nòng cốt trong đào tạo và nghiên cứu ngoại ngữ, tham gia tư vấn hoạch định chiến lược về đào tạo ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chính nhờ nguồn lực quan trọng nêu trên, Nhà trường đã vinh dự được Chính phủ, Bộ GD-ĐT, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 chọn là một trong năm trung tâm ngoại ngữ khu vực triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng của Đề án từ năm 2012 đến nay. Hiện nay nhà trường tiếp tục được Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tín nhiệm giao nhiệm vụ triển khai xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện nhiều hạng mục quan trọng trong kế hoạch hàng năm của Đề án...Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN đang từng ngày vươn lên cùng với sự phát triển lớn mạnh không ngừng của ĐHĐN. Toàn trường đã hân hoan đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2015; Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT năm học 2016 - 2017; 2018-2019 và hiện đang trình Chính phủ, Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III. Với triết lý giáo dục “Nhân văn – Sáng tạo – Thích ứng”, tập thể nhà trường quyết tâm đạt được mục tiêu phát triển nhà trường “xứng tầm là cơ sở giáo dục đại học nòng cốt của cả nước hướng tới đẳng cấp khu vực và quốc tế”.

Dịp này, trường ĐH Ngoại ngữ vinh dự được Bộ GD-ĐT, UBND TP tặng Bằng khen. Cá nhân PGS.TS Trần Hữu Phúc- Hiệu trưởng nhà trườngvinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 nhà giáo vinh dự được tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục; 2 tập thể: Khoa Tiếng Nga và Phòng Tổ chức hành chính vinh dự được Bộ GD-ĐT tặng Cờ thi đua. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen từ Bộ GD-ĐT, UBND TP và Giám đốc ĐH Đà Nẵng...

* Hòa trong không khí kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, sáng cùng ngày, Khoa Y-Dược ĐH Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021, đón chào 261 tân SV thuộc các ngành: Y đa khoa, Răng hàm mặt, Dược học, Điều dưỡng nhập học và trao bằng tốt nghiệp cho 115 bác sĩ y khoa, cử nhân điều dưỡng tân khoa. Đây là thế hệ bác sĩ y khoa chính quy đầu tiên được đào tạo tại TP Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ- Giám đốc ĐH Đà Nẵng mong các tân Bác sĩ đa khoa, tân cử nhân điều dưỡng được nhận bằng tốt nghiệp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực sự cầu thị, khiêm tốn học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi y đức, trở thành những Bác sĩ “Sáng y đức, vững y đạo, tinh thông y thuật” trong việc thực hiện sứ mạng cao cả: chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Dịp này, nhà trường đã vinh danh 5 thủ khoa của 5 ngành học.

P.THỦY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_234724_dai-hoc-da-nang-to-chuc-nhieu-hoat-dong-ky-niem-ng.aspx