Đại học Đồng Tháp họp mặt Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) vừa tổ chức họp mặt nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020) với sự tham dự của đồng chí Lê Thị Kim Loan – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo, phóng viên nhiều cơ quan báo chí địa phương và trung ương.

Đại biểu dự họp mặt

Đại biểu dự họp mặt

TS. Lương Thanh Tân – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐHĐT cho biết, trong năm qua, nhà trường tiếp tục gặt hái nhiều thành quả rất đáng tự hào trong nhiều lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng. ĐHĐT trở thành cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long được giao nhiệm vụ đào tạo ngành Quản lý giáo dục, trình độ tiến sĩ. Trường là một trong những trường đại học đầu tiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long có chương trình đào tạo sư phạm trình độ đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với 3 ngành: Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học, Giáo dục Tiểu học và đang tiếp tục triển khai kiểm định 7 chương trình đào tạo tiếp theo.

Với 2.700 bài báo công bố trên tạp chí khoa học, 729 đề tài khoa học và công nghệ các cấp, 78 đầu sách của cán bộ, giảng viên đã xuất bản phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, 8 nhà khoa học tiêu biểu và 1 giảng viên với thành tích công bố 110 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI… Trường ĐHĐT, được xếp hạng thứ 15 trong khối các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có bài báo công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, đồng thời xếp hạng 41/50 cơ sở giáo dục có công bố quốc tế tốt nhất Việt Nam.

Đại biểu và lãnh đạo, cán bộ trường chụp ảnh lưu niệm

Trong không khí cởi mở, lãnh đạo nhà trường và đại diện các ngành liên quan, những người làm báo đã chia sẻ nhiều thông tin, giải pháp phát triển đào tạo của trường. Đồng thời, lãnh đạo nhà trường bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, quan tâm, tư vấn, phản biện và hỗ trợ của các cơ quan báo chí để giúp cho trường thêm tự tin và phấn đấu để thực hiện các mục tiêu cao hơn nữa.

Thành Nam

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/dai-hoc-dong-thap-hop-mat-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-91668.aspx