Đại học Hoa Sen 'thay máu' toàn bộ nhân sự lãnh đạo

Ngày 30/10, trường đại học Hoa Sen đã bầu mới 6 thành viên HĐQT và 2 thành viên ban Kiểm soát. Động thái này được tiến hành sau khi một số cổ đông cũ muốn bán cổ phần cho tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng.

Tham dự đại hội này có 42 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, đại diện cho hơn 8,608 triệu cổ phiếu đủ quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ hơn 91% số cổ phần của nhà trường.

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT, đồng thời, tiến hành bầu bổ sung 06 thành viên HĐQT mới, nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 bao gồm: PGS.TS Thái Bá Cần, TS Nguyễn Khắc Huy, TS Đinh Quang Nương, TS Trần Xuân Thảo, TS Đỗ Mạnh Cường và ông Hoàng Quốc Anh Vũ. Chủ tịch HĐQT sẽ do HĐQT bầu ra và được UBND TP.HCM phê duyệt.

Cùng lúc, đại hội cổ đông bất thường của đại học Hoa Sen cũng đã bầu ra các thành viên của Ban kiểm soát thay thế các thành viên đã từ nhiệm, bao gồm các ông: Nguyễn Hữu Tướng, Trịnh Minh Trung. Trưởng ban kiểm soát là ông Nguyễn Hữu Tướng.

Trường đại học Hoa Sen.

Trường đại học Hoa Sen.

Được biết, đại học Hoa Sen đã trải qua nhiều bước phát triển thăng trầm. Trước đây, TS Bùi Trân Phượng làm hiệu trưởng nhà trường. Đến tháng 11/2016, UBND TP.HCM có quyết định công nhận HĐQT của trường nhiệm kỳ 2012-2017. Trong nhiệm kỳ này, HĐQT nhà trường bầu ông Lưu Tiến Hiệp làm hiệu trưởng.

Tháng 5/2018, HĐQT trường ĐH Hoa Sen đề xuất GS Trương Nguyện Thành giữ chức hiệu trưởng nhưng không được công nhận do ông Thành chưa đủ chuẩn. Sau đó, theo quyết định của UBND TP.HCM, ông Trần Đan Thư giữ chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2017-2022.

Gần đây có một số cổ đông của Đại học Hoa Sen tiếp cận tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, mong muốn chuyển nhượng lại cổ phần của họ tại đại học Hoa Sen và tập đoàn đồng ý mua lại cổ phần trường này từ họ.

Lành Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dai-hoc-hoa-sen-thay-mau-toan-bo-nhan-su-lanh-dao-a409126.html