Đại học Huế tăng hạng trong bảng xếp hạng QS Asia 2021

Tổ chức giáo dục QS (Quacquarelli Symonds, Vương quốc Anh) vừa công bố kết quả xếp hạng các đại học tốt nhất trong khu vực châu Á 2021 (QS Asia University Rankings 2021), trong đó có tên 11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Đại học Huế ngày 26/11 cho biết, từ nhóm 450 - 500 trong giai đoạn 2018 - 2020, đơn vị này đã vươn lên nhóm 401 - 450 trong bảng xếp hạng QS Asia năm 2021, khẳng định những bước tiến quan trọng trở thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 83 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI của Đại học Huế.

Trong năm vừa qua, Đại học Huế đã có những quyết sách kịp thời, đội ngũ phụ trách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học đã tích cực thu thập thông tin, dữ liệu, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, nhà khoa học trong việc công khai các công trình nghiên cứu, khai báo đúng tên gọi của trường, quảng bá và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác đến các nhà khoa học, nhà sử dụng lao động và cả người học về Đại học Huế cũng như các đơn vị thành viên.

Danh sách 11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp hạng QS Asia 2021

Danh sách 11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp hạng QS Asia 2021

Theo Tiến sỹ Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, các chỉ báo được cải thiện của Đại học Huế bao gồm: trích dẫn bài báo khoa học tăng từ 4,7 lên 4,8, tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sỹ tăng từ 28,1 lên 34,5, trích dẫn bài báo khoa học tăng từ 2,7 lên 3,8, số lượng bài báo khoa học trên mỗi giảng viên tăng từ 0,2 lên 0,4, tỷ lệ giảng viên quốc tế tăng từ 1,2 lên 3,4 và tỷ lệ sinh viên quốc tế tăng từ 0,7 lên 1,4. Nhờ đó, khoảng cách đến ngưỡng trung bình trong khu vực cũng dần thu hẹp.

Tuy nhiên, trong bức tranh chung về nhận diện thương hiệu từ các chuyên gia hàn lâm và nhà tuyển dụng thì Đại học Huế cần xây dựng kế hoạch và thực thi các cải thiện để sớm nằm trong nhóm 300 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2025.

Về định hướng này, PGS TS Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế, Trưởng nhóm xây dựng cơ sở dữ liệu xếp hạng Đại học Huế chia sẻ: “Kết quả này khẳng định Đại học Huế đang đi đúng hướng, có những chuyển biến mạnh so với năm 2019 và 2020. Đại học Huế sẽ tiếp tục đầu tư cụ thể và xứng đáng về kinh phí cũng như con người cho công tác xếp hạng, với kế hoạch rõ ràng, kết nối tốt với các trường thành viên trong công tác thu thập và chuẩn hóa số liệu. Tới đây, sẽ có những chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo bằng tiếng Anh và có các chương trình đặc thù, có thể thu hút sinh viên quốc tế, hỗ trợ và động viên giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, tăng các công bố quốc tế và trích dẫn, có chương trình hợp tác quốc tế thu hút các chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi chuyên môn. Cùng với đó, các quy định, chế tài cũng cần được thực thi nhằm nâng cao ý thức học tập để đạt trình độ Tiến sỹ, có các công bố nước ngoài thuộc danh mục các tạp chí có uy tín và công bố lên mạng”.

Năm 2020, Đại học Huế thu hút hơn 12.000 sinh viên và học viên sau đại học hệ chính quy vào 9 trường, 3 khoa và 1 phân hiệu, nhiều nhất trong 4 năm qua. (Ảnh: Hạnh An)

Xếp hạng QS Asia dựa trên 9 tiêu chí gồm: uy tín học thuật (30%), uy tín của trường đại học thông qua nhà tuyển dụng (20%), tỷ lệ giảng viên/sinh viên (10%), số lượng giảng viên có trình độ Tiến sỹ (5%), trích dẫn bài báo khoa học(10%), số lượng bài báo khoa học trên mỗi giảng viên (5%), tỷ lệ giảng viên quốc tế (10%), tỷ lệ sinh viên quốc tế (2,5%), tỷ lệ sinh viên trao đổi trong nước (2,5%) và tỷ lệ trao đổi sinh viên ra nước ngoài (2,5%)./.

Anh Tuấn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/dai-hoc-hue-tang-hang-trong-bang-xep-hang-qs-asia-2021-568667.html