Đại học Tôn Đức Thắng chính thức có hiệu trưởng

Ông Trần Trọng Đạo, 41 tuổi vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận là Hiệu trưởng trường đại học (ĐH) Tôn Đức Thắng, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chiều 19/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn và hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng về công tác cán bộ.

Tiến sĩ Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Trước đó, ngày 16/11, Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng đã bầu ông Trần Trọng Đạo giữ chức vụ Hiệu trưởng với 16/16 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Đạo sinh năm 1981 tại Quảng Ngãi, là tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển. Trước khi được bầu và công nhận hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng, ông là Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo, quyền Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Được biết, từ tháng 8/2020, ông Đạo được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao quyền quản lý và điều hành ĐH Tôn Đức Thắng trong thời gian chờ Hội đồng trường kiện toàn ban giám hiệu.

Đến tháng 4/2021, ông Đạo được Tổng Liên đoàn Lao động TPHCM bổ nhiệm làm quyền hiệu trưởng trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Toàn cảnh ĐH Tôn Đức Thắng

Cũng trong đợt này, Hội đồng trường công bố quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng đối với TS Võ Hoàng Duy - Trưởng phòng Sau đại học. Ông Duy sinh năm 1975, là tiến sĩ Cơ điện tử. Ông là Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019.

Nguyễn Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dai-hoc-ton-duc-thang-chinh-thuc-co-hieu-truong-post1487789.tpo