Đại học Trung Quốc dùng trí tuệ nhân tạo điểm danh sinh viên trốn học

Một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) ở Trung Quốc có thể giúp giáo viên điểm danh sinh viên trên lớp và tìm ra lý do họ vắng mặt.

 Trung Quốc đang nỗ lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều mặt của đời sống. Ảnh: AFP.

Trung Quốc đang nỗ lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều mặt của đời sống. Ảnh: AFP.

Một trường đại học ở Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã triển khai hệ thống tham gia lớp học cho phép sinh viên đăng nhập bằng mã xác minh qua điện thoại di động và đưa ra lời nhắc tự động với những sinh viên chưa có mặt. Lời nhắc này cũng bao gồm một cảnh báo về những nguy cơ của việc "trốn học".

SCMP cho hay, những học viên không có mặt trong lớp học sẽ nhận được tin nhắn: "Xin chào, đây là tiểu AI, một trợ lý giọng nói thông minh từ các cố vấn của Đại học Dianzi Hàng Châu. Tôi nhận thấy bạn vắng mặt trong lớp học ngày hôm nay".

Bất kỳ phản hồi nào từ sinh viên sẽ được ghi lại và sao chép lại. Những thông tin này sẽ được nhân viên sử dụng cho các buổi họp tiếp theo với những sinh viên liên quan, theo bài đăng trên trang chủ của trường đại học.

Hơn một nửa các khóa học tại Đại học Dianzi Hàng Châu đã áp dụng hệ thống điểm danh thông minh, Hu Haibin - phó giám đốc văn phòng quản sinh trường đại học chia sẻ với nhật báo Tuổi trẻ Bắc Kinh. "Trước đây giáo viên mất từ 7-8 phút mỗi để điểm danh, giờ chỉ mất 15 giây" - ông nói.

Theo bản tin, các kết quả ban đầu rất tích cực khi tỷ lệ sinh viên đi học so với kỳ trước tăng 7% trong vòng 2 tuần trường đại học áp dụng hệ thống điểm danh này.

Ông Hu Haibin cho biết, việc theo dõi học sinh vắng mặt chỉ là một phần mục tiêu của hệ thống này. Mục tiêu chính là tìm ra những lý do tại sao sinh viên không tới lớp và phân loại để từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu.

Sự đổi mới giáo dục này xuất hiện trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nỗ lực đưa AI vào mọi hoạt động trong cuộc sống, từ phát hiện người đi bộ đi sai làn, tiết kiệm giấy vệ sinh cho tới các ứng dụng mang tính thương mại lớn hơn như xe tự lái...

Trung Quốc đặt mục tiêu tạo ra ngành công nghiệp AI quốc nội trị giá 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (147 tỷ USD) và trở thành cường quốc AI toàn cầu vào năm 2030.

Trung Quốc đã dẫn đầu thế giới về số lượng hồ sơ bằng sáng chế AI kể từ năm 2014, tiếp theo là Mỹ, theo tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới. Mỹ và Trung Quốc là nơi có phần lớn các công ty khởi nghiệp AI có tiềm lực, chiếm 10 trong số 11 "kỳ lân" (các công ty được định giá từ 1 tỷ USD) AI hàng đầu -theo CB Insights.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/dai-hoc-trung-quoc-dung-tri-tue-nhan-tao-diem-danh-sinh-vien-tron-hoc-663260.ldo